Công an trông xe miễn phí, làm 'hàng rào sống' giữ an toàn cho người dân đi lễ chùa Phúc Khánh

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân và du khách từ các nơi về tham dự các điểm lễ hội trong ngày rằm tháng Giêng năm Đinh Dậu (11/2/2017), Công an Thành phố Hà Nội và chính quyền địa phương nơi diễn ra lễ hội đã triển khai nhiều phương án giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị. Đặc biệt tại khu vực chùa Phúc Khánh, lực lượng chức năng đã vào cuộc rất quyết liệt, để đảm bảo an toàn cho người dân đi lễ.

Khu vực chùa Phúc Khánh  (Đống Đa) vào ngày rằm tháng Giêng rất đông người dự lễ, nên lực lượng công an và trật tự phải rất vất vả để đảm bảo giao thông và an toàn cho người dân.


Trong lúc những người dân làm lễ, thì lực lượng công an phải đứng làm "hàng rào sống" để đảm bảo an toàn.


Phân luồng giao thông  tại khu vực chùa Phúc Khánh.


Đặc biệt, năm nay, công an phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, còn tổ chức điểm gửi xe miễn phí để nhân dân làm lễ tại chùa Phúc Khánh.


Chùm ảnh: Doãn Tấn (TTXVN)
Giá cả ổn định ngày rằm tháng Giêng
Giá cả ổn định ngày rằm tháng Giêng

Với quan niệm dân gian "Cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng", nhiều gia đình tại TP Hồ Chí Minh đã đi chợ sắm sửa đồ để làm lễ cúng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN