Chính trị gia cùng gia đình đi bỏ phiếu Quốc hội Ukraine

Cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine đã diễn ra ngày 26/10 với hơn 32.000 điểm bỏ phiếu ở nước sở tại và 112 điểm bỏ phiếu cho công dân Ukraine sinh sống trên 72 quốc gia trên thế giới.


Theo điều luật, 50 % ghế của Quốc hội Ukraine được bầu theo danh sách các chính đảng và 50%  còn lại được bầu theo các khu vực. Trong khi có 3114 ứng viên đến từ 29 chính đảng tranh cử 225 ghế Quốc hội thì có đến 3322 ứng viên (có 2019 người tự ứng cử và 1303 người được các đảng đề cử) đăng kí tranh cử theo khu vực.


Dưới đây là chùm ảnh các chính trị gia Ukraine cùng gia đình đi bầu cử Quốc hội:


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tham gia bầu cử tại một điểm bỏ phiếu Quốc hội Ukraine.


Vợ ông cũng có mặt tại một điểm bỏ phiếu ở Kiev.


Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cùng vợ và con gái vui vẻ bỏ phiếu vào thùng.


Cựu thủ tướng Ukraine, bà Yulia Tymoshenko, và chồng xuất hiện tại điểm bỏ phiếu ở Dnipropetrovsk.


Ông Vitali Klitschko – Thống đốc Kiev và vợ tại điểm bỏ phiếu ở Kiev.


Thủ lĩnh Đảng cấp tiến Ukraine Oleh Lyashko và vợ ông Rosita.


Lãnh đạo đảng Internet Party ở Ukraine trong bộ trang phục của nhân vật Darth Vader thuộc bộ phim Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao cũng tham gia bỏ phiếu.

Chủ tịch Nghị viện Ukraine, ông Oleksander Turchynov, tham gia bỏ phiếu.



Hồng Hạnh(theo Tass)

Bầu cử Ukraine: Vì nguồn tiền từ phương Tây?
Bầu cử Ukraine: Vì nguồn tiền từ phương Tây?

Số lượng các đảng phái có chân trong Quốc hội mới ở Ukraine có thể cho thấy một thực tế: Các chính trị gia Ukraine vẫn nuôi hy vọng nguồn tiền viện trợ từ phương Tây sẽ tiếp tục chảy vào quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN