Cây xanh Hà Nội bị lạm dụng đủ kiểu

Trong quá trình đô thị hóa, nhiều cây xanh tại Hà Nội vẫn bị một số nhà mặt phố lạm dụng để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, sinh hoạt cũng như chịu tác động từ việc thi công các công trình ngầm đô thị. 


Vì lẽ đó, nhiều cây xanh trên các tuyến phố Hà thành đang sống còi cọc và có nguy cơ bị bức tử. Ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức tại một số tuyến phố nội đô:


Dây kẽm gai thít quanh thân cây trên phố Chùa Láng, Đống Đa.


Ngay sát gốc cây là những lò than tổ ong, nồi niêu, ấm nước của một hàng ăn trên phố Chùa Láng, Đống Đa.


Mặt đất được bịt xi măng kín sát gốc cây trên phố Đội Cấn, Ba Đình.


Cuộc sống hiện đại bủa vây đến tận gốc cây trên phố Tràng Tiền, Hoàn Kiếm.

Một gốc cây to trên phố Phạm Ngũ Lão bị ốp gạch và xi măng xung quanh.

Nhiều cây xanh trên phố Thụy Khuê phải cõng những bó dây cáp điện, thông tin.


Cửa hiệu trên phố Đê La Thành bao kín thân cây.


Khi thi công các công trình ngầm, gốc cây xanh luôn bị bằm vằm.



Cây xanh bị tận dụng làm chỗ trang trí, quảng cáo cho những tụ điểm kinh doanh mặt phố.


Nhiều gốc cây bị hun nóng khiến khó phát triển.


Khi xây dựng nhiều chủ dự án lập lán trùm luôn gốc cây xanh...


Chùm ảnh: Xuân Minh- Anh Minh

Chỉ đạo về vụ thay thế cây xanh ở Hà Nội
Chỉ đạo về vụ thay thế cây xanh ở Hà Nội

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc cải tạo, thay thế một số cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN