Cận cảnh hơn 1.000 cây xà cừ trong dự án mở đường trên 3.000 tỷ đồng

Dự án mở rộng đường Vành đai 3, đoạn từ cầu vượt Mai Dịch đến chân cầu Thăng Long nằm trên đường Phạm Văn Đồng, có tổng mức đầu tư 3.110 tỷ đồng.

Phóng viên báo Tin Tức có mặt tại dự án án mở rộng đường Vành đai 3, đoạn từ cầu vượt Mai Dịch đến chân cầu Thăng Long nằm trên đường Phạm Văn Đồng để cận cảnh hơn 1.000 gốc xà cừ trước ngày bị chặt hạ và tiến độ dự án.

Các đơn vị thi công đang đổ đất, xử lý nền mặt đường

San nền mặt đường

Dự án có tổng chiều dài 5,5 km, mặt cắt ngang được mở rộng từ 56 lên 93 m, mỗi bên 6 làn xe cơ giới, trong đó có 2 làn hỗn hợp. Trên 5,5 km đường sẽ có 5 cầu vượt đi bộ.

Đường Phạm Văn Đồng đã được giải phóng mặt bằng khoảng 90%

Thi công trên đường Phạm Văn Đồng đoạn đã giải phóng mặt bằng

Để mở rộng tuyến đường, Hà Nội phải thu hồi trên 391.900 m2 đất, giải phóng mặt bằng 796 hộ và 55 cơ quan, bố trí 609 căn hộ tái định cư. Đặc biệt, trong đó có hơn 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) đang được xem xét, tính toán phải chặt hạ, di dời, để phục vụ cho dự án.

Hàng cây xà cừ trên đường Phạm Văn Đồng có tuổi thọ khoảng 30 năm

Hơn 1.000 gốc xà cừ có đường kính từ 0,4 - 1,2 m, nằm hai bên đường Phạm Văn Đồng từ chân cầu Mai Dịch đến cầu Thăng Long dự kiến sẽ được chặt hạ, đánh chuyển trước ngày 30/9

Hiện nay các đơn vị thi công đang khẩn trương đào đắp nền đường và hệ thống cống hộp, vỉa hè… của các đoạn vừa được giải phóng mặt bằng..

Tiến Hiếu - Huy Hùng (Báo Tin Tức)
Tổng cục Đường bộ đề nghị hạ tốc độ tối đa đường vành đai 3 trên cao
Tổng cục Đường bộ đề nghị hạ tốc độ tối đa đường vành đai 3 trên cao

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội điều chỉnh biển báo tốc độ tối đa đường vành đai 3 trên cao xuống 80 km/h, đồng thời bỏ biển tốc độ tối thiểu cho phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN