Cảm nhận ‘Nóc nhà Đông Dương’ bằng cáp treo 3 dây dài nhất thế giới

Chinh phục nóc nhà Đông Dương - đỉnh Fansipan bằng cáp treo, du khách hiện nay chỉ mất khoảng 15 phút thay vì khoảng hai ngày leo núi bằng đường bộ trước đây.

Trải nghiệm đường lên đỉnh bằng cáp treo Fansipan trong điều kiện thời tiết ấm áp, không có sương mù, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm toàn bộ cảnh sắc đa dạng sinh học của dãy Hoàng Liên Sơn, thung lũng Mường Hoa, ruộng bậc thang ôm trọn thị trấn Sapa từ độ cao trên 3.000 m.

Cáp treo Fansipan từ bản Mường Hoa lên đỉnh Fansipan qua 6 cột chính, mỗi cột cách nhau 1 km, băng qua dãy Hoàng Liên Sơn

Cáp treo 3 dây Fansipan đạt kỷ lục thế giới vì có độ chênh giữa ga đi - đến lớn nhất (1.410 m) và dài nhất thế giới (6.292,5 m)

Mỗi cabin cáp treo Fansipan có sức chứa tối đa 30 - 35 khách

Sau hơn 1 năm khai thác (từ tháng 2/2016), đến nay, cáp treo Fansipan đã tạo cơ hội cho hàng trăm nghìn du khách trong và ngoài nước chinh phục “Nóc nhà Đông Dương” – đỉnh Fansipan, cao 3.143 m so với mặt nước biển.

Ngồi trên cabin cáp treo Fansipan, du khách có thể ngắm nhìn sự đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Hoàng Liên

Đa dạng sinh học dãy Hoàng Liên nhìn từ trên cao

Hoa Đỗ quyên đỏ nở thắm núi rừng Hoàng Liên nhìn từ cáp treo

Những thửa ruộng bậc thang ở thung lũng Mường Hoa nhìn từ cabin cáp treo Fansipan

Toàn cảnh Thị trấn Sapa nhìn từ đỉnh cáp treo Fansipan

Cáp treo khởi điểm từ thung lũng Mường Hoa, huyện Sapa (Lào Cai) đến đỉnh Fansipan. Khởi công tháng 11/2013, cáp treo lên đỉnh Fansipan được đưa vào vận hành từ ngày 2/2/2016. Đây là loại cáp treo ba dây hiện đại nhất thế giới, lần đầu tiên có mặt tại châu Á. 

Nhà ga cáp treo Fansipan nhìn ở độ cao 3.000 m

Tàu điện leo núi đưa du khách từ ga cáp treo lên đỉnh Fansipan

Từ nhà ga đến lên cột mốc đỉnh Fansipan, du khách phải leo thêm 600 bậc thang đá

Toàn cảnh đường lên đỉnh Fansipan từ ga cáp treo ở độ cao 3.000 m

Đại diện Kỷ lục thế giới (Guinness World Record) đã trao chứng nhận 2 kỷ lục Guinness cho hệ thống cáp treo Fansipan Sa Pa gồm: Cáp treo ba dây có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới (1.410 m) và cáp treo ba dây dài nhất thế giới (6.292,5 m).

Tiến Hiếu - Huy Hùng/Báo Tin Tức
Lễ hội hoa đỗ quyên lần đầu tiên trên đỉnh Fansipan
Lễ hội hoa đỗ quyên lần đầu tiên trên đỉnh Fansipan

Hơn 1.000 gốc đỗ quyên rực rỡ sắc màu, trong đó có nhiều loài quý giá được xếp vào hàng “di sản Việt Nam” đón chào du khách tại Khu du lịch Fansipan Legend.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN