Ngày 21/4, tại khu vực mốc 411, thôn Má Lầu A, Đồn Biên phòng Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang phối hợp với xã Lũng Cú tổ chức phát động chương trình trồng cây “Vành đai biên giới xanh”.
Sáng 19/5, chương trình “Đồng hành cùng vùng khó” của Báo Tin tức và Dân tộc, với sự đồng hành của các nhà tài trợ tổ chức, đã tổ chức bàn giao ba căn nhà Đại đoàn kết cho người dân nghèo huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.
Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trưng bày ảnh với chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh - trong lòng dân và trong trái tim nhân loại" tại trụ sở số 5 Lý Thường Kiệt (Hà Nội), tạo điểm đến để người dân Thủ đô tham quan và lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong Ngày sinh nhật Bác.
Ngày 19/5, nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), hàng nghìn người dân từ khắp mọi miền đất nước và du khách quốc tế đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình, xếp hàng trật tự, thành kính vào Lăng viếng Bác.
Sáng 19/5/2025, Lễ chào cờ và cử Quốc thiều được tổ chức thiêng liêng và đặc biệt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).
Tối 18/5, tại Quảng trường Ba Đình (Thủ đô Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người là Hồ Chí Minh” đã diễn ra trang trọng, sâu lắng và đầy cảm xúc, chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025).
Ngày 18/5, 444 đại biểu Thanh niên tiên tiến toàn quốc làm theo lời Bác đã có các hoạt động về nguồn tại huyện Cần Giờ.
Ngày 18/5, đông đảo phật tử và du khách thập phương đã đổ về khu du lịch Tam Chúc (Hà Nam) để chiêm bái Xá lợi Phật. Dòng người xếp hàng dài tại khu vực Điện Tam Thế, tạo nên khung cảnh trang nghiêm, thành kính.
60 tác phẩm được chọn lọc trong hàng trăm tác phẩm sáng tác của các nghệ sỹ Việt Nam và nước ngoài về Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang được giới thiệu tại Triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình”.
Khoảng 60 sinh viên ngành Thú y - Chăn nuôi, Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh đã khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, cùng cán bộ thú y địa phương đến từng khu phố, gõ cửa từng nhà tại các quận Gò Vấp và Quận 12 để tiêm phòng vaccine dại cho chó, mèo.
Chiều 17/5, tại Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh diễn ra Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2025.
Công an TP Hà Nội vừa triển khai đồng loạt loại máy đo nồng độ cồn thế hệ mới với nhiều cải tiến vượt trội, đặc biệt là khả năng chụp ảnh người vi phạm ngay trong quá trình kiểm tra.
Ngày 17/5, tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Công an TP Hà Nội tổ chức trải nghiệm “Em làm Chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH”. Chương trình diễn ra vào các sáng cuối tuần từ ngày 17/5 đến ngày 1/6/2025, trong khuôn khổ Triển lãm lưu động kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025).
Sau gần 3 giờ di chuyển từ chùa Quán Sứ (Hà Nội), hơn 9 giờ sáng 17/5, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã được trang nghiêm cung rước đến chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam – nơi sẽ tôn trí xá lợi trong 5 ngày tới.
Sáng 17/5/2025, Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni được Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chư tăng Ấn Độ cung rước, rời chùa Quán Sứ (Hà Nội) về tôn trí tại chùa Tam Chúc, phường Ba Sao, thị xã Kim Bảng, Hà Nam.
Nhiều tuyến phố Thủ đô được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ, áp phích nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).
Sáng 17/5/2025, trong không khí trang trọng hướng tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), đông đảo đồng bào, chiến sĩ và du khách trong, ngoài nước đã thành kính vào Lăng viếng Bác và tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Sáng sớm 17/5, trong không khí trang nghiêm, hàng trăm người dân và Phật tử Thủ đô đã có mặt tại chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tiễn đưa xá lợi Phật về tỉnh Hà Nam.
Nằm ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Bảo tàng tỉnh Hồ Bắc là một trong những trung tâm lưu giữ và trưng bày di sản văn hóa quan trọng bậc nhất của Trung Quốc. Với diện tích khoảng 50.000m² và bộ sưu tập hơn 200.000 hiện vật quý giá, nơi đây được ví như "bảo tàng của thời gian", tái hiện sống động chiều dài lịch sử hơn 5.000 năm của nền văn minh Trung Hoa.
Theo ghi nhận thực tế của phóng viên tại hàng loạt các điểm xả thải, không khó để bắt gặp những miệng cống lớn, những con mương hở, vô tư tuôn trào dòng nước thải sinh hoạt chưa hề qua bất kỳ công đoạn xử lý nào, trực tiếp hòa vào lòng sông. Đây chính là nguồn nước thải từ hàng triệu hộ gia đình, từ các khu chợ dân sinh, hàng quán kinh doanh... đang âm thầm "bức tử" các dòng sông từng mang trong mình giá trị lịch sử và cảnh quan của thành phố. Hệ lụy nhãn tiền là sự biến mất của các loài thủy sinh, những dòng sông trở thành "cống lộ thiên" khổng lồ, làm mất đi vẻ đẹp vốn có của Thủ đô. Nhưng nguy hiểm hơn, đó là những rủi ro tiềm ẩn về sức khỏe cộng đồng khi môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề kéo dài.
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với Công an phường Trần Hưng Đạo và các đơn vị chức năng tổ chức giao thông, bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến phố trọng điểm diễn ra Đại lễ Phật đản.