Trung tâm điều khiển giao thông mới của Công an Hà Nội có nhiệm vụ trọng tâm nhằm giảm thiểu ùn tắc, nâng cao hiệu quả điều hành, tạo tính minh bạch trong quản lý giao thông.
Sau bão số 10, vùng “rốn lũ” là các xã Trần Phú, Quảng Bị (Hà Nội) chìm trong biển nước. Hàng trăm hộ dân bị cô lập, sinh hoạt đảo lộn, cuộc sống thường ngày tê liệt.
Cơn bão số 10 đi qua, trời đã nắng ráo nhưng người dân sinh sống tại khu chung cư Ecohome (phường Đông Ngạc, Hà Nội) vẫn đang bị cô lập trong biển nước, có nơi nước dâng hơn 1 mét.
Sau một tháng thi công, cầu Bình Triệu 1 (TP Hồ Chí Minh) nặng 11.000 tấn đã nâng cao hơn 1m. Đến cuối tháng 11/2025, công trình sẽ được cố định, hoàn thiện các hạng mục còn lại để sớm thông xe, giảm ùn tắc cho cửa ngõ phía Đông thành phố.
Ngày 2/10/2025, mực nước sông Hồng (khu vực Hà Nội) đã có dấu hiệu không tiếp tục dâng cao, tuy nhiên vẫn tiếp tục gây ngập ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực ven sông.
Đến sáng 2/10/2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn nhiều điểm ngập úng nặng, ảnh hưởng lớn đến việc di chuyển và sinh hoạt của người dân.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 kèm theo mưa lớn kéo dài kết hợp việc xả lũ hồ Thủy điện Tuyên Quang để đảm bảo an toàn công trình khiến dòng nước đổ dồn về phía hạ lưu, làm mực nước sông Lô trên địa bàn tỉnh Phú Thọ dâng cao. Nước dâng nhanh đã gây gập nhiều hoa màu, nhà cửa, người dân phải di chuyển đàn gia súc và các phương tiện, thiết bị máy móc lên đê sông Lô để đảm bảo an toàn.
Dưới cơn mưa nặng hạt, các chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) đã kịp thời lấy áo mưa của mình che chắn cho bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, vượt qua điểm ngập lụt đến bệnh viện kịp thời.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 10, nhiều tỉnh miền Bắc ghi nhận mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua, khiến mực nước sông Hồng dâng nhanh. Cùng với việc các hồ thủy điện Hòa Bình và Tuyên Quang phải mở cửa xả đáy để điều tiết, lòng sông Hồng đoạn qua Hà Nội trở nên mênh mông nước, nhiều khu vực bãi giữa, bãi bồi bị nhấn chìm, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân.
Đến 11 giờ 30 phút ngày 1/10, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng của tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản gia cố, xử lý xong đoạn đê bối sông Cầu tại tổ 33, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 10.
Tính đến 9 giờ ngày 1/10, dù thời tiết đã khô ráo nhưng Hà Nội vẫn còn 25 điểm ngập úng; một số điểm ngập sâu như: Hầm chui Đại lộ Thăng Long, quảng trường Mỹ Đình, Trịnh Văn Bô, đường khu Bệnh viện K Tân Triều, Võ Chí Công, Hoa Bằng...
Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 gây mưa lớn kéo dài trong ngày 30/9, đến sáng 1/10/2025, nhiều tuyến đường phố của Hà Nội vẫn trong tình trạng ngập sâu, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống nhân dân.
Do ảnh hưởng của lũ từ thượng nguồn, mực nước trên sông Hồng khu vực Hà Nội dâng cao gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân hai bên bờ sông.
Chiều tối 30/9/2025, sau khi mưa tạm ngớt, những điểm ngập úng cơ bản đã rút nước, người dân Hà Nội lại chen chân giữa dòng xe cộ ùn tắc để trở về nhà sau một ngày dài làm việc.
Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra dông lốc, kèm mưa, gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và hạ tầng của Nhà nước và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Chiều 30/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi cảnh báo về đợt mưa lớn kéo dài trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt tại khu vực nội thành. Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến phố Thủ đô rơi vào tình trạng ngập sâu.
Tính đến 16 giờ ngày 30/9, Hà Nội có 82 điểm ngập úng; lượng mưa đo được nhiều nơi vượt ngưỡng 366mm - cao hơn hẳn năng lực tiêu chuẩn của hệ thống thoát nước Thủ đô hiện nay (vốn chỉ được thiết kế để tiêu thoát lượng mưa tối đa 310mm trong 48 giờ).
Trước diễn biến số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao,TP Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm kiểm soát và phòng chống dịch như diệt lăng quăng từng khu phố, hộ gia đình, kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức phòng bệnh cho người dân.
Càng gần đến trưa 30/9, những đợt mưa lớn vẫn không ngừng trút xuống Hà Nội khiến nhiều tuyến phố đã ngập từ sáng lại tiếp tục bị ngập sâu trong biển nước.
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội chủ động các phương án phòng, chống bão, lũ; triển khai phương châm “4 tại chỗ”; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia giao thông trong điều kiện mưa bão.
Ngày 30/9, do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 10, Hà Nội mưa lớn kéo dài; khu vực Mỹ Đình ngập sâu trong nước, giao thông đình trệ, hàng loạt phương tiện chết máy.