Xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch

Qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và xử lý một trường hợp có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook liên quan đến việc tiêm vaccine phòng COVID-19.

Người này là H.V.N (sinh năm 1983, trú phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình). Trước đó, Công an thị xã Ba Đồn phát hiện tài khoản Facebook mang tên “Bon Bon” đã đăng tải bài viết với nội dung “phải chạy tiền mới được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19”. Ngay khi nội dung này được đăng tải đã khiến dư luận hoang mang, lo lắng; gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Sau khi điều tra, xác minh, người đăng tải nội dung trên tài khoản Facebook “Bon Bon” chính là H.V.N, lực lượng Công an cũng đã xác minh khẳng định việc tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thị xã Ba Đồn được triển khai thực hiện theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ, các Kế hoạch của tỉnh Quảng Bình, không có chuyện “phải chạy tiền” như nội dung H.V.N đăng tải.

Tại cơ quan Công an, H.V.N thừa nhận do bản thân thiếu hiểu biết, không tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đăng tải lên mạng xã hội Facebook, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của địa phương.

Hành vi của H.V.N đã vi phạm Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Công an thị xã Ba Đồn đã lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu đơn vị cấp trên ra Quyết định xử phạt H.V.N 5 triệu đồng.

* Ngày 24/8, Chủ tịch UBND xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một người khai báo y tế gian dối khi vào Trạm Kiểm soát liên hợp KM 15 - Bến tàu Dân Tiến.

Chú thích ảnh
 Các phương tiện dừng để thực hiện khai báo tại chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng (Quảng Ninh). Ảnh minh họa: TTXVN phát

Theo đó, xử phạt hành chính mức 2 triệu đồng và buộc đi cách ly tập trung tự trả phí 14 ngày đối với ông Đ.K.T, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú Khu 8, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, do đã có hành vi vi phạm hành chính khai báo y tế không trung thực. Ông Đ.K.T có lịch trình di chuyển từ Hải Phòng về nhưng lại khai đi từ Cảng Hòn Gai, thành phố Hạ Long về thành phố Móng Cái.

Thời gian qua, thành phố Móng Cái thực hiện tốt công tác quản lý chặt chẽ người đi từ, đi qua vùng dịch, các địa phương có dịch, người nhập cảnh. Kiên quyết, kiên trì ngăn chặn có hiệu quả mọi nguồn lây nhiễm dịch từ bên ngoài vào địa bàn. Mọi trường hợp gian dối, khai báo không trung thực để tìm cách đi vào địa bàn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và buộc cách ly tập trung tự trả phí.

* Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, khoảng 9 giờ ngày 24/8, tổ công tác liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm soát dịch A08 (Km50+700 QL5) phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương đã phát hiện 2 trường hợp dùng giấy xét nghiệm COVID-19 nghi giả để qua chốt kiểm soát dịch.

Theo thông tin ban đầu, tổ công tác đã kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 89C-202.99 do Vũ Hoàng Long (sinh năm 1996, trú tại Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên) điều khiển. Trên xe còn phụ xe là Lê Văn Vũ (sinh năm 1990, trú tại Hoàng Đạo, Hoàng Hóa, Thanh Hóa). Hai người xuất trình giấy tờ tùy thân và 2 phiếu xét nghiệm PCR có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 do Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội cấp ngày 22/8/2021.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, tổ công tác nhận định giấy xét nghiệm có dấu hiệu làm giả.

Qua quá trình làm việc, yêu cầu Long và Vũ viết tường trình khai nhận bản thân mới chỉ được Công ty chủ quản cho làm xét nghiệm test nhanh, còn giấy xét nghiệm PCR trên là do chủ xe đưa cho với mục đích để qua các chốt kiểm soát dịch.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao 2 trường hợp trên cho Công an thành phố Hải Dương để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trước đó, ngày 12/8, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 cấp tỉnh cũng đã phát hiện 6 trường hợp tương tự. Cụ thể, là 2 trường hợp lưu thông qua chốt A12 thuộc phường Minh Tân (Kinh Môn) và 4 trường hợp lưu thông qua chốt A06 thuộc phường Ái Quốc (thành phố Hải Dương).

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19
Xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19

Theo thông tin ngày 22/8 của Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã tìm thấy và vận động được công dân T.A.T bỏ trốn khỏi Khu cách ly tập trung tại Trường Mầm non Hoàng Ninh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (Bắc Giang) quay trở về khu cách ly tập trung. Ngay lập tức công dân T. đã được test nhanh COVID-19 và cho kết quả âm tính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN