Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch ở Thái Bình

Thực hiện Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, huyện Hưng Hà đã nghiêm cấm các hoạt động kinh doanh không cấp thiết, trong đó có hoạt động kinh doanh karaoke, từ 12 giờ ngày 6/5/2021. 

Chú thích ảnh
Đường phố Thái Bình vắng vẻ trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh minh họa: Thế Duyệt/TTXVN

Tuy nhiên, vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 7/5/2021, tại quán karaoke Hương Lan (khu Nhân Cầu I, thị trấn Hưng Hà) do Đào Xuân Hùng (sinh năm 1979) làm chủ quán, Tổ kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 của huyện Hưng Hà đã bắt quả tang tại phòng số 1, tầng 3 của quán có 4 đối tượng đang tổ chức hát karaoke. Tổ kiểm tra đã lập biên bản, xử phạt hành chính đối với chủ quán karaoke Hương Lan 10 triệu đồng, xử phạt 4 đối tượng tổ chức hát 8 triệu đồng.
 
Cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm tra việc thực hiện Công điện khẩn số 05 của UBND tỉnh Thái Bình, nhất là việc chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng, chống dịch bệnh của người dân, Công an xã Hồng Minh (huyện Hưng Hà) đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với 3 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, gồm: ông Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1996, trú quán tại thôn Phú Nha, xã Hồng Minh); ông Bùi Ngọc Thụy ( sinh năm 1968) và  bà Nguyễn Thị Nhài (sinh năm 1971), cùng trú quán tại thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh. 

Tại Công điện trên, UBND tỉnh Thái Bình đã yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là; phải xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị; phát huy tinh thần tự giác, chủ động trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác phòng, chống dịch; nghiêm túc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân lơ là, chủ quan, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an các cấp phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19...

TTXVN/Báo Tin tức
Điện Biên họp khẩn phòng, chống dịch COVID-19
Điện Biên họp khẩn phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 7/5, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức cuộc họp khẩn để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 sau khi ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN