Xử lý hai ghe hút trộm cát sông tại Trà Vinh

Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Trà Vinh lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 chủ phương tiện là Huỳnh Huy Hiền (34 tuổi), ngụ ấp Ngãi Hiệp, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành và Trần Huy Phong (45 tuổi), ngụ khóm 1, phường 5, thành phố Trà Vinh, về hành vi khai thác cát trái phép.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện hút trộm cát sông.

Theo Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Trà Vinh, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 21/9, trong lúc các lực lượng Cảnh sát môi trường, Cảnh sát giao thông tuần tra trên sông phát hiện chiếc ghe cát của ông Huỳnh Huy Hiền đang hút trộm cát sông thuộc địa phận ấp Ngãi Hiệp, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, nên đã kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, khối lượng cát trên ghe của ông Huỳnh Huy Hiền khai thác được hơn 13,4 m3.

Tiếp đó, vào khoảng 2 giờ ngày 22/9, lực lượng tuần tra Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục phát hiện ghe của ông Trần Huy Phong đang hút trộm cát sông thuộc địa phận ấp Rẫy A, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang. Qua kiểm tra, khối lượng cát trên ghe Trần Huy Phong đã hút được 6,51 m3.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra ghe của ông Trần Huy Phong. 

Qua làm việc, các chủ phương tiện đều thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép, bán cho người dân với giá từ 3 - 5 triệu đồng một ghe.

Hiện Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để tiến hành xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tin, ảnh: Phúc Sơn (TTXVN)
Bắt giữ 5 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hậu
Bắt giữ 5 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hậu

Ngày 25/8, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Cù Lao Dung bắt giữ 3 phương tiện cùng 5 đối tượng đang khai thác cát trái phép trên sông Hậu thuộc địa bàn xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN