Xe tải và xe bán tải va chạm, lao vào nhà dân ven đường Hồ Chí Minh

Trưa 5/8, ông Nguyễn Xuân Ánh, Chủ tịch UBND xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên đoạn đường Hồ Chí Minh, đoạn qua chợ 312.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ, xe tải biển kiểm soát 81H 006.71 do lái xe Diệp Minh Tiến (sinh năm 1981, trú tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai - Thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe đi đến đoạn chợ 312 thì xe 81H - 006.71 va chạm với xe bán tải biển kiểm soát 51D - 183.39 do lái xe Nguyễn Quang Huệ điều khiển, trên xe có vợ là Lưu Thị Kéo, trú tại xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông). Sau va chạm, hai xe trên cùng mất lái, lao thẳng vào và làm hư hại nặng nhiều tài sản của 4 hộ dân ven đường.

Tại hiện trường, cửa kéo và tường nhà của một số hộ dân bị tông sập. Vụ tai nạn khiến lái xe và phụ xe của xe tải bị thương phải đi cấp cứu.

Chú thích ảnh
Chiếc xe tải lao thẳng vào nhà người dân. Ảnh: TTXVN phát

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, vào tháng 6/2020, cũng ngay tại khu vực chợ 312 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết và 4 người khác bị thương. Lái xe gây tai nạn đã bị cơ quan chức năng truy tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Nguyên Dung (TTXVN)
Ninh Thuận thông tin chính thức về vụ nữ sinh lớp 12 tử vong do tai nạn giao thông
Ninh Thuận thông tin chính thức về vụ nữ sinh lớp 12 tử vong do tai nạn giao thông

Liên quan đến vụ nữ sinh Hồ Hoàng Anh (học sinh lớp 12, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn) tử vong do tai nạn giao thông mà kết quả xét nghiệm có nồng độ cồn gây nhiều ý kiến trái chiều, chiều 2/8, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp báo cung cấp thông tin chính thức về vụ việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN