Vận chuyển toàn bộ số gỗ do 'lâm tặc' để lại ra khỏi rừng phòng hộ ở Quảng Ngãi

Ngày 20/8, ông Nguyễn Đại, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi thông tin lực lượng chức năng của huyện Ba Tơ đã vận chuyển toàn bộ số gỗ do “lâm tặc” để lại trong rừng phòng hộ gần khu vực Nhà máy thủy điện ĐăkRe (xã Ba Xa) khi bị lộ ra khỏi rừng, tránh trường hợp các đối tượng này lẻn vào tẩu tán.

Chú thích ảnh
Gỗ được tập kết ra ngoài bìa rừng và chuyển giao cho Trạm quản lý bảo vệ rừng Ba Tơ canh giữ, bảo vệ. 

Theo đó, đoàn 31 người gồm các lực lượng như kiểm lâm viên, chủ rừng, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của huyện Ba Tơ đã vượt quãng đường dài, đi mất gần 2 tiếng đồng hồ, để tiếp cận khu vực “lâm tặc” khai thác gỗ. Do gặp mưa lớn, địa hình cách trở, khó di chuyển nên phải mất cả ngày trời, 34 thanh gỗ còn sót lại mới được đưa ra khỏi rừng chuyển về giao cho Trạm quản lý bảo vệ rừng Ba Tơ bảo vệ.

“Ngày 21/8, Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ sẽ làm việc với Cơ quan công an, Viện kiểm sát huyện để tiến hành điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng có liên quan tới vụ khai thác rừng trái phép nói trên”, ông Nguyễn Đại cho biết.

Như TTXVN đã đưa tin, gần 2 tháng qua, một số đối tượng đã ngang nhiên khai thác rừng trái phép tại thôn Gò Lăng, xã Ba Xa, thuộc Tiểu khu 411 và 419 được quy hoạch rừng phòng hộ. Từ ngày 10/8 trở lại đây, mức độ ngày càng gia tăng; “lâm tặc” trở nên hung hăng, liều lĩnh, manh động và sẵn sàng tấn công những ai ngăn cản quá trình vận chuyển gỗ. Sau khi nhận được thông tin, Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ đã cắt cử lực lượng xuống địa bàn, phát hiện, bắt giữ 8 xe máy và 18 thanh gỗ lớn, nhỏ.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các Đội Kiểm lâm cơ động phối hợp với địa phương, chủ rừng đi truy quét xung quanh tuyến ống áp lực (thuộc Nhà máy Thủy điện ĐăkRe) và rừng xung quanh. Qua kiểm tra phát hiện, hiện trường còn lại 34 cây gỗ đã được cưa xẻ với khối lượng hơn 1,3m3.

Tin, ảnh: Lê Ngọc Phước (TTXVN)
Quần thể gỗ hương quý hiếm ở Gia Lai bị xâm phạm
Quần thể gỗ hương quý hiếm ở Gia Lai bị xâm phạm

Ngày 18/8, theo sự chỉ dẫn của nguồn tin, nhóm phóng viên TTXVN chứng kiến tận mắt quần thể cây gỗ hương đang bị các đối tượng "lâm tặc" khai thác trái phép. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN