Tuyên Quang: Xử lý hàng loạt đối tượng cá độ mùa World Cup

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang vừa cho biết, trong thời điểm diễn ra World Cup 2022, các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện, điều tra, xử lý hàng loạt đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an đã phát hiện các đối tượng sử dụng nhiều phương thức tinh vi, kín đáo, ra kèo đặt cược các trận đấu bóng đá trong khuôn khổ Giải World Cup 2022 ở các website trên mạng internet để đánh bạc.

Ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công huyện Hàm Yên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1994, trú tại thôn An Lâm, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên) về tội Đánh bạc.

Ngày 20/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công huyện Yên Sơn ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Huấn (sinh năm 1990, trú tại thôn 6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn) về tội Đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Tiến Thành (sinh năm 1999, trú tại tổ dân phố Tân Phú, thị trấn Sơn Dương) về tội tổ chức đánh bạc, khởi tố bị can đối với Vũ Trung Cương (sinh năm 2000, trú tại thôn Tân Thượng, xã Phúc Ứng);

Lương Đức Mạnh(sinh năm 1991, trú tại thôn Đa Năng, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương); Nguyễn Anh Trường (sinh năm 2001, trú tại thôn Thia, xã Tân Trào) và Nguyễn Duy Trinh (sinh năm 2000, trú tại tổ dân phố Tân Kỳ, thị trấn Sơn Dương) về tội đánh bạc. Tổng số tiền các đối tượng trên tham gia đặt cược gần 200 triệu đồng.

Thực tế đấu tranh với loại tội phạm này cho thấy, các đường dây hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, tổ chức chặt chẽ, sử dụng nhiều loại phương tiện thông tin liên lạc hiện đại. Tội phạm cờ bạc còn lập nhiều website cá độ bóng đá sử dụng giao diện tiếng Việt với hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài nhằm lôi kéo mọi người tham gia cá độ, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý.

Nam Sương (TTXVN)
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá ở Bắc Ninh với số tiền khoảng 115 tỷ đồng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá ở Bắc Ninh với số tiền khoảng 115 tỷ đồng

Mới đây, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an thành phố Bắc Ninh và Phòng 5 Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền khoảng 115 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN