Tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 tại Huế, Facebooker bị phạt 10 triệu đồng

Chủ tài khoản Facebook "Trần Bảo Như" là Ngụy Như Phương đã bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng vì tung tin đồn thất thiệt xuất hiện 1 trường hợp mắc COVID-19 tại thành phố Huế.

Chú thích ảnh
Chủ tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về COVID-19 làm việc tại cơ quan chức năng.

Ngày 15/3, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, liên quan đến việc tung tin đồn thất thiệt xuất hiện 1 trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế), đơn vị đã phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh làm rõ vụ việc và quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức phạt 10 triệu đồng đối với chị Ngụy Như Phương (sinh năm 1995, trú phường Phú Hậu, thành phố Huế).

Tại buổi làm việc, chị Phương đã thừa nhận hành vi tung tin sai sự thật của mình và cam kết không tái phạm.

Trước đó, chiều 13/3, Ngụy Như Phương đăng tải trên mạng xã hội Facebook cá nhân tên “Trần Bảo Như” nội dung: “Ngay lúc này Võ Thị Sáu lại thêm 1 ca dịch nữa. Kinh thật...”. Đây là thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận.

Được sự hướng dẫn của người thân và nhận thấy hành vi của mình là sai trái, chị Phương đã chủ động gỡ bài viết.

Tuy nhiên, sáng 15/3, sau khi được Công an phường Phú Hậu gởi giấy mời triệu tập làm việc, chị Phương đã không chấp hành và có ý định bỏ trốn vào Đà Nẵng. Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm đến, yêu cầu trình diện nhưng chị Phương không hợp tác.

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)
Thừa Thiên - Huế đảm bảo phòng, chống dịch COVID -19 trong trường học
Thừa Thiên - Huế đảm bảo phòng, chống dịch COVID -19 trong trường học

Ngày 7/3, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị rà soát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học và nhiệm vụ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN