Truy tố nhóm đối tượng dùng súng để 'giải quyết mâu thuẫn' ở Chương Mỹ, Hà Nội

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Văn Mạnh (sinh năm 1994, trú tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội) cùng 5 bị cáo khác về các tội: Giết người, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Gây rối trật tự công cộng, Che giấu tội phạm. 

Theo đó, 5 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1994, trú tại xã Bích Hòa,  huyện Thanh Oai, Hà Nội), Trần Mạnh Sơn (sinh năm 1994, trú xã Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình); Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1982), Nguyễn Văn Xính (sinh năm 1979) và Nguyễn Đắc Trung (sinh năm 1984, đều trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Theo cáo trạng, giữa năm 2017, Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1983, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nợ Nguyễn Đắc Trung 30 triệu đồng, sau đó mới trả được 5 triệu đồng. Anh Nam khất nợ lại 25 triệu đồng nhưng Trung không đồng ý. Nam về nói chuyện và nhờ Nguyễn Văn Linh (là anh ruột của Nam) gọi điện cho Trung xin khất sau 1 tháng thì Nam trả, nếu Nam không trả được thì Linh sẽ có trách nhiệm trả thay cho Nam. Tuy nhiên, sau 1 tháng cả Nam và Linh đều không trả được nợ cho Trung như đã cam kết.

Bực tức, ngày 22/8/2017, Trung nhắn tin cho Linh trách móc nhưng không nhận được hồi âm. Hai ngày sau, Trung tiếp tục nhắn tin cho Linh với giọng điệu coi thường. Khó chịu về tin nhắn đó, Linh gọi điện cho Trung chửi bới, rồi thách thức đánh nhau. Kết thúc cuộc “khẩu chiến” qua điện thoại, hai bên thách thức đánh nhau ngay tại quán karaoke của Trung tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ.

Ngay sau đó, Linh mang theo khẩu súng (tự chế), còn Nguyễn Văn Xính mang theo tuýp sắt một đầu gắn dao đến điểm hẹn và lên xe ô tô do anh Kiều Hoàng Anh (sinh năm 1990, trú tại phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) điều khiển để đến điểm hẹn. Ở phía bên kia, Trung cùng đồng bọn (Mạnh, Sơn, Tuấn) chuẩn bị dao kiếm sẵn và xông vào chém Xính. Linh và Xính bỏ chạy.

Xô xát xảy ra, Trung bị lực lượng công an thị trấn Xuân Mai gọi đến trụ sở làm việc. Trong khi ấy, Linh tiếp tục tập hợp lực lượng rồi cùng quay lại quán karaoke của Trung để đánh nhau. Thấy nhóm đối phương đông người và án ngữ ở bên ngoài, Phan Văn Mạnh (nhân viên quán karaoke của Trung) liền chạy lên tầng 3 lấy khẩu súng Carbine M1, rồi chĩa súng về phía nhóm Linh đang đứng, bắn 3 phát liên tiếp khiến anh Kiều Hoàng Anh bị trúng đạn và sau đó tử vong.

Sau khi quay về, Trung biết chuyện Mạnh dùng súng bắn trúng một người trong nhóm Linh nên đã chỉ đạo nhân viên tháo bỏ hệ thống camera ở quán, đồng thời mang súng đi vứt bỏ.

Khi biết tin anh Kiều Hoàng Anh tử vong, Mạnh bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 17/9/2017, Mạnh bị cơ quan công an bắt giữ. Các đối tượng liên quan đến vụ án dùng súng để “giải quyết mâu thuẫn” này cũng lần lượt bị khởi tố điều tra và bắt giữ về các tội danh nêu trên.

TTXVN/Báo Tin tức
Dùng súng đạn ghém tự chế bắn chết chủ nợ, gọi điện báo công an rồi cố thủ trong nhà
Dùng súng đạn ghém tự chế bắn chết chủ nợ, gọi điện báo công an rồi cố thủ trong nhà

Đêm 16, rạng sáng 17/12, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1995, trú tại thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, Hưng Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN