TP Hồ Chí Minh tăng cường kiểm soát an ninh trật tự

Chiều 30/12, Công an TP Hồ Chí Minh triển khai Kế hoạch 1543 về bố trí lực lượng tuần tra hỗn hợp, tăng cường sự hiện diện lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Chú thích ảnh
Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức triển khai kế hoạch 1543 về bố trí lực lượng tuần tra hỗn hợp. 

Theo đó, các tổ tuần tra hỗn hợp (gọi tắt là Tổ công tác 363) được bố trí theo hai cấp: Cấp Công an thành phố bao gồm Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và cấp Công an quận, huyện.

Đợt này, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai 7 Tổ công tác 363, với gần 300 cán bộ chiến sỹ mỗi ngày, cùng với Công an các quận, huyện ra quân quán xuyến địa bàn, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến, khu vực, địa bàn trọng điểm.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố gần đây có dấu hiệu phức tạp mới, các nhóm tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp có dấu hiệu gia tăng, hoạt động chuyên nghiệp trong thời gian dài; tình trạng tụ tập chay xe thành đoàn, đua xe… gây bức xúc trong nhân dân.

Chú thích ảnh
Các Tổ công tác 363 triển khai lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh, các Tổ công tác 363 sẽ hoạt động theo phương thức linh hoạt địa bàn, linh hoạt các phương thức nghiệm vụ gồm: Tuần tra kiểm soát cơ động, tuần tra kiểm soát cơ động kết hợp chốt chặn và tuần tra bộ tại khu vực và có thể được điều động phối hợp với các đơn vị khác kiểm tra các tụ điểm nhạy cảm, nghi vấn, các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Các Tổ công tác 363 cùng với các lực lượng khác của Bộ Công an sẽ tạo ra thế trận tuần tra kiểm soát đa dạng trên toàn thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Thành Chung (TTXVN)
Mạo danh công an phòng chống tội phạm, gọi điện thoại lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Mạo danh công an phòng chống tội phạm, gọi điện thoại lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Ngày 26/12, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị đã bắt giữ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố trong thời gian gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN