Tài xế vi phạm nồng độ cồn 'kịch khung', đâm xe vào CSGT rồi bỏ chạy

Ngày 10/9, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện An Dương () tổ chức kiểm soát nồng độ cồn thuộc địa bàn xã Nam Sơn. Đến khoảng 19 giờ 55 cùng ngày, Tổ công tác phát hiện xe ô tô biển số 15A-577.63 có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà bỏ chạy. 

Trước thái độ liều lĩnh của lái xe, Tổ công tác đã sử dụng 3 xe mô tô để truy đuổi nhằm ngăn chặn vi phạm. Lái xe vẫn ngoan cố, liên tục lượn lách, không dừng lại. Khi đến ngã 3 Nguyễn Trãi, Quốc lộ 5, lái xe đã đâm thẳng vào đồng chí Vũ Xuân Duy, khiến đồng chí Duy bị xây xát, thương tích ở vùng chân, xe mô tô chuyên dụng hư hỏng. 

Sau khi đâm xe vào Cảnh sát giao thông, lái xe tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy. Đến khoảng 20 giờ 20 cùng ngày, khi xe đi vào thôn Hoàng Lâu 1, xã Hồng Phong do đường nhỏ không thể tiếp tục di chuyển, lái xe mới dừng lại. Sau đó, Tổ công tác phối hợp với Công an xã Hồng Phong đưa lái xe đưa về trụ sở để làm việc.

Tại trụ sở Công an, qua đấu tranh khai thác, lái xe khai tên Hoàng Văn Linh (sinh năm 1983, trú tại An Dương, Hải Phòng). Kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện lái xe vi phạm mức rất cao, ở mức 0,688 mlg/lít khí thở.

Hiện Cơ quan điều tra, Công an huyện An Dương đã tạm giữ hình sự Hoàng Văn Linh, hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Vân Hoàng (TTXVN)
Khoảng 2.300 tài xế vi phạm nồng độ cồn
Khoảng 2.300 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Trong ngày 2/9 - ngày nghỉ thứ 2 của kì nghỉ Lễ Quốc khánh, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tiến hành xử lý vi phạm nồng độ cồn với khoảng 2.300 trường hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN