Phát hiện xe tải chở gần 1.300 chiếc thớt gỗ nghiến từ phá rừng

Ngoài ra, khi Khám xét kho chứa, nơi chiếc xe tải nêu trên bốc hàng, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 573 chiếc thớt gỗ nghiến khác. Tất cả đều có nguồn gốc từ phá rừng.

Cơ quan chức năng kiểm đếm số thớt gỗ nghiến trên chiếc xe vi phạm.

Cụ thể, Tổ Tuần tra Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên) vừa mật phục, truy đuổi bắt giữ xe vận tải biển kiểm soát 29C - 06686, do Vũ Huy Lê (sinh năm 1994, trú tại xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, chở 1.278 thớt nghiến được giấu dưới đáy thùng xe, với khối lượng lên tới trên 8m3.

Rất nhiều thớt gỗ nghiến được giấu dưới đáy thùng xe.

Khám xét kho chứa của gia đình Đặng Quang Thắng (sinh năm 1973) ở Đội 10, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, là nơi chiếc xe đó bốc hàng, cơ quan chức năng phát hiện thêm 573 chiếc thớt gỗ nghiến khác.

Ông Nguyễn Đắc Viên, Tổ trưởng Tổ tuần tra Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng kiểm tra số gỗ thu giữ.

Thông tin ban đầu, những thớt gỗ quý thuộc nhóm IIA này có nguồn gốc do phá rừng để khai thác, tại các khu rừng thuộc huyện Tủa Chùa (Điện Biên).

Tin, ảnh: Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Đổ 8 m3 gỗ nghiến xuống đường rồi lái xe tháo chạy
Đổ 8 m3 gỗ nghiến xuống đường rồi lái xe tháo chạy

Ngày 1/12, Đội quản lý thị trường số 12 tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ khoảng 8m3 gỗ nghiến được vận chuyển từ hướng huyện Bảo Lạc ra thành phố Cao Bằng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN