Phát hiện 7 ghe gỗ chở 14 người chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Đồn Biên phòng Cầu Muống (Đồng Tháp) vừa phát hiện một nhóm 14 người đi trên 7 ghe gỗ, chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Chú thích ảnh
Lực lượng biên phòng đã phát hiện kịp thời 5 hộ gia đình với 14 người đi trên 7 ghe gỗ di chuyển từ tỉnh Kompong Chnăng, Campuchia đến biên giới Đồng Tháp - Prayveng chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vào rạng sáng 3/5. Ảnh: Hoàng Cường/TTXVN

Theo thông tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp, trong những ngày qua, lực lượng chức năng trên tuyến biên giới đã ngăn chặn kịp thời nhiều vụ với nhiều nhóm người chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cụ thể, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 3/5 trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên sông Sở Thượng thuộc địa bàn xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp, Tổ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Cầu Muống đã phát hiện một nhóm công dân của 5 hộ gia đình với 14 người (gồm 11 người lớn và 3 trẻ nhỏ), đi trên 7 ghe gỗ, chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Chú thích ảnh
Lực lượng biên phòng đã phát hiện kịp thời 5 hộ gia đình với 14 người đi trên 7 ghe gỗ di chuyển từ tỉnh Kompong Chnăng, Campuchia đến biên giới Đồng Tháp - Prayveng chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vào rạng sáng 3/5. Ảnh: Hoàng Cường/TTXVN

Trước đó, vào ngày 1 - 2/5, Tổ công tác phòng Chống dịch COVID-19 thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (Bộ đội biên phòng Đồng Tháp) đã phối hợp cùng Tổ công tác phòng Chống dịch COVID-19 của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (Bộ đội biên phòng An Giang) cũng đã liên tiếp phát hiện 11 hộ gia đình với 55 người đi trên 23 phương tiện cũng di chuyển đến đường biên giới trên sông Tiền để chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở trong và ngoài nước, lực lượng Bộ đội biên phòng Đồng Tháp đang nỗ lực ngày đêm triển khai công tác kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào cộng đồng. Theo đó, trên tuyến biên giới dài 50,5 km (trong đó có 40 km biên giới trên sông và 10,5 km trên đất liền), lực lượng biên phòng đã triển khai 21 chốt cố định, 18 tổ kiểm soát lưu động làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chốt chặn trên biên giới 24/24h.

Chương Đài (TTXVN)
Khẩn trương điều tra, xét nghiệm 50 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Hà Nội
Khẩn trương điều tra, xét nghiệm 50 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Hà Nội

Từ lời khai ban đầu của 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên địa bàn quận Cầu Giấy, lực lượng chức năng phát hiện thêm 46 người Trung Quốc khác cũng nhập cảnh trái phép ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN