Manh động nổ súng chống trả công an khi bị vây bắt trong rừng

Chiều 2/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp cùng Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Duy Chinh (sinh năm 1971, quê tỉnh Nam Định) khi đang lẩn trốn tại một khu rừng thuộc huyện Tân Phú (Đồng Nai, giáp ranh địa phận tỉnh Lâm Đồng).

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đối tượng Trần Duy Chinh bị bắt khoảng 12 giờ 30 phút ngày 2/2. Khi phát hiện đối tượng, lực lượng Công an Đồng Nai phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai lực lượng vây bắt.

Đối tượng Chinh đã nổ súng chống trả lại lực lượng Công an, nhưng không xảy ra thương vong cho lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Lực lượng Công an sau đó đã bắt giữ Chinh và thu giữ một khẩu súng quân dụng và một quả lựu đạn.

Trần Duy Chinh được xác định là đối tượng có vũ khí cố thủ tại khu vực đường Lý Thái Tổ, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 30/1. Sau đó Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động lực lượng vây bắt, nhưng đối tượng đã bỏ trốn.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Sỹ Tuyên (TTXVN)
Thanh niên ngáo đá cố thủ trong nhà
Thanh niên ngáo đá cố thủ trong nhà

Công an Quận 10, TP Hồ Chí Minh đã phong tỏa một phần đường Lý Thái Tổ để xử lý một đối tượng mang theo một vật giống súng cố thủ trong nhà, khiến nhiều người dân hoảng loạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN