Liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn khiến 3 người thương vong ở Đắk Lắk

Thông tin từ Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), khoảng 16h40 ngày 6/8, tại Km1785+00 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ô tô khiến hai người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Lê Quang Mạnh (nam, sinh năm 2005), trú xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột) điều khiển xe máy biển kiểm soát 47H5-7602, chở phía sau N.T.K.T. (nữ, sinh năm 2006) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng tỉnh Đắk Lắk đi Đắk Nông. Khi chạy qua địa điểm trên, Mạnh điều khiển xe tránh một phương tiện đang đậu bên đường và bất ngờ ngã ra làn đường xe ô tô và bị một xe ô tô chạy cùng chiều phía sau đâm vào. Hậu quả, N.T.K.T. tử vong tại chỗ, còn Lê Quang Mạnh bị thương nặng.

Theo cơ quan chức năng, sau khi xảy ra tai nạn, người dân chỉ kịp thấy chiếc xe đầu kéo biển kiểm soát 81C-169.96 kéo theo rơ moóc 81R-008.27 chạy qua. Tuy nhiên, chiếc xe đầu kéo này không dừng lại mà tiếp tục chạy về hướng tỉnh Đắk Nông. Ngay sau đó, người dân đã gọi điện trình báo cho chốt cảnh sát giao thông gần đó. Ngay lập tức, chiếc xe trên bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu quay lại hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Hiện chiếc xe đầu kéo cùng tài xế được đưa về trụ sở Công an để tiếp tục, điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 5h15 phút cùng ngày, tại Km 1786+300, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua phường Khánh Xuân, thành Buôn Ma Thuột cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và người đi bộ khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ. Vào thời điểm trên, anh Lê Chí Nghĩa (sinh năm 1983, trú phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột) điều khiển xe máy biển kiểm soát 47M1-092.61 lưu thông theo hướng Đắk Lắk đi Đắk Nông. Khi xe máy chạy đến địa điểm trên, đã xảy ra va chạm với một người đi bộ. Hậu quả, làm anh Lê Chí Nghĩa ngã xuống đường và tử vong.

Tuấn Anh (TTXVN)
Khởi tố lái xe gây tai nạn khiến 15 người chết tại Quảng Bình
Khởi tố lái xe gây tai nạn khiến 15 người chết tại Quảng Bình

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Hoàng Trung Toán (sinh năm 1993, trú tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) – lái xe du lịch gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng vào ngày 26/7 tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình làm 15 người chết và hàng chục người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN