Theo người đưa hình ảnh, cháu trai bị bạo hành đang học lớp 6, thuộc xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang (Hưng Yên). Sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành vi bạo hành trẻ em; đề nghị gia đình trình báo vụ việc tới cơ quan chức năng để được xem xét, xử lý.
Về thông tin này, ông Lương Đình Quyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Khúc (huyện Văn Giang) cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 10/3 tại địa bàn xã.
Bước đầu, Ủy ban nhân dân xã nắm được sự việc như sau: Anh Đào Văn Tư, sinh năm 1988, ở thôn Cầu (xã Vĩnh Khúc) nhận được phản ánh về việc con mình là Đào Hồng M (sinh năm 2013) cùng các bạn học là Đỗ Văn L (sinh năm 2012), Nguyễn Tiến D (sinh năm 2013), Nguyễn Huy N (sinh năm 2013) đang là học sinh Trường Trung học cơ sở xã Vĩnh Khúc có sử dụng thuốc lá.
Sau đó, khoảng 14 giờ ngày 10/3, anh Tư có yêu cầu các cháu trên về cơ sở karaoke của mình ở thôn Đông Khúc (xã Vĩnh Khúc) để tra hỏi và dùng ống nhựa quật các cháu với mục đích răn đe, không cho sử dụng thuốc lá.
Cũng theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Khúc, ngay sau khi vụ việc xảy ra, xã cử cán bộ đến thăm hỏi các cháu. Hiện, sức khỏe các cháu cơ bản bình thường và vẫn đến trường học. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Khúc đang chỉ đạo Công an xã thu thập thêm thông tin làm rõ vụ việc theo quy định.
Trước sự việc trên, nhiều người cho rằng, việc giáo dục trẻ em tránh xa các tệ nạn, chất gây nghiện như thuốc lá, rượu bia, ma túy là điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, cách giáo dục cũng cần có phương pháp hợp lý, không thể dùng đòn roi, đấm đá hay một hình phạt hà khắc ảnh hưởng tới thân thể, tâm lý của trẻ. Việc bạo hành trẻ nhỏ là vi phạm pháp luật, cần được được các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền; có biện pháp xử lý răn đe theo quy định.