Lái xe vi phạm nồng độ cồn gây áp lực với Cảnh sát giao thông bằng xăng và bật lửa

Theo Cục Cảnh sát giao thông, Tổ công tác số 4 của Cục phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang kiểm tra nồng độ cồn đối với người lái ô tô và xe máy ở thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) vào tối 5/10.

Chỉ trong vòng hơn 2 giờ kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện, lập biên bản xử lý 29 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (28 trường hợp điều khiển xe mô tô, 1 trường hợp điều khiển xe ô tô).

Đáng chú ý, khoảng 21h cùng ngày, khi tổ Cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, lái xe Nguyễn Như Anh T (sinh năm 1973, trú tại Mỹ Tho, Tiền Giang, điều khiển mô tô biển số 63X4-643x) đã không chấp hành, liên tục yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn và không hợp tác với Cảnh sát giao thông.

Khi Cảnh sát giao thông yêu cầu lái xe dắt xe vào lề, người này bất ngờ rút van xăng xe, làm xăng chảy tràn xuống đường trong khi tay cầm bật lửa, để gây áp lực với Tổ công tác. Cảnh sát giao thông đã kịp thời ngăn chặn, yêu cầu người này đứng cách xa phương tiện để đảm bảo an toàn.

Sau một khoảng thời gian Cảnh sát giao thông giải thích và thuyết phục, người đàn ông mới chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả cho thấy, người này vi phạm ở mức rất cao: 0,689 mg/l khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T và tạm giữ phương tiện vi phạm.

Vân Hoàng (TTXVN)
Kiên quyết xử lý thói 'cậy quan hệ' để nhờ vả, can thiệp khi vi phạm nồng độ cồn
Kiên quyết xử lý thói 'cậy quan hệ' để nhờ vả, can thiệp khi vi phạm nồng độ cồn

Rất nhiều trường hợp cán bộ, công chức khi được lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, đã có thái độ chống đối, gọi điện nhờ vả người quen, gây khó khăn cho người thực thi công vụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN