Khuyến cáo người dùng mạng xã hội cẩn trọng, nâng cao tính bảo mật

Ngày 21/2, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Nông) đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự 2015. Đây là người đã sử dụng mạng xã hội Facebook để vay mượn, chiếm đoạt số tiền cả trăm triệu đồng.

Trước đó, ngày 11/10/2019, Công an tỉnh Đắk Nông nhận được đơn tố giác tội phạm của ba nạn nhân về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hàng chục triệu đồng thông qua mạng xã hội Facebook. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định hai đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên là: Đ.Q.D.T, 28 tuổi và Đ.V.G, 18 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 4/2019, hai đối tượng trên đã bàn bạc, cùng nhau phá mật khẩu, chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản Facebook của người khác để lừa đảo. Sau đó, T. và G. chiếm tài khoản Facebook của một nạn nhân và nhắn tin cho những người bạn trong danh sách bạn bè của nạn nhân để vay mượn tiền và chiếm đoạt 80 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, ngày 17/2/2020, T. và G. tiếp tục chiếm Facebook của một nạn nhân khác và chiếm đoạt hơn 72 triệu đồng. 

Theo Đại tá Đỗ Trọng Hoãn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Nông), đây là đường dây lừa đảo chuyên nghiệp bằng thủ đoạn sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook của người dùng. Các đối tượng có kiến thức, am hiểu về công nghệ thông tin, hoạt động liên tỉnh, câu kết với nhau để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Đắk Nông khuyến cáo người dùng mạng xã hội nói chung và Facebook nói riêng cần nêu cao tinh thần cảnh giác, việc vay mượn, mua bán cần được xác minh bằng cách liên hệ trực tiếp, không trao đổi, giao dịch qua tin nhắn từ mạng xã hội. Đồng thời, người dùng phải đề cao tính bảo mật của các tài khoản mạng xã hội đang sử dụng, tránh tình trạng bị mất quyền kiểm soát và kéo theo bạn bè, người thân bị các đối tượng lừa đảo.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.

Hưng Thịnh (TTXVN)
Lừa bán khẩu trang trên Facebook chiếm đoạt gần 600 triệu đồng
Lừa bán khẩu trang trên Facebook chiếm đoạt gần 600 triệu đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Lê Thị Liên (sinh năm 1992, thường trú tại xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vì có hành vi lừa bán khẩu trang trên mạng xã hội để chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN