Khởi tố hình sự vụ lái xe hất văng cảnh sát giao thông tại Hà Tĩnh

Ngày 3/7, Đại tá Trần Sinh Tố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 30/6 tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Can Lộc đã ra lệnh bắt khẩn cấp lái xe Lưu Văn Châu về hành vi chống người thi hành công vụ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Châu để điều tra, làm rõ vụ việc.

Lái xe Lưu Văn Châu tại cơ quan công an.

Liên quan đến vụ việc, khoảng 16 giờ ngày 30/6, tại km 488+700 trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an Hà Tĩnh gồm các chiến sỹ: Võ Hoàng Nguyên, Lê Việt Anh, Nguyễn Anh Đức, sau khi phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 77C-016.47 kéo theo sơ mi rơ-moóc biển kiểm soát 77R-001.37 do Lưu Văn Châu (sinh năm 1991, trú tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển có dấu hiệu vi phạm về tốc độ, nên đã ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Chiến sỹ Nguyễn Anh Đức thông báo phương tiện vi phạm vượt quá tốc độ cho phép (66/60km/h) và yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, Lưu Văn Châu đã không chấp hành với lý do theo thiết bị giám sát của phương tiện thì lái xe không vi phạm tốc độ.

Mặc dù Tổ công tác đã giải thích và cho Châu xem hình ảnh vi phạm (đo bằng máy đo tốc độ của ngành cấp và đã được kiểm định kỹ thuật) nhưng Châu vẫn không chấp hành và lên xe đóng cửa lại.

Lúc này, chiến sỹ Lê Việt Anh đang đứng phía trước bên phải đầu xe dùng tín hiệu bằng còi và tay ra hiệu cho lái xe không được di chuyển. Tuy nhiên, lái xe Lưu Văn Châu bất ngờ điều khiển phương tiện di chuyển về hướng Bắc.

Do không kịp tránh nên chiến sỹ Nguyễn Anh Đức buộc phải bám vào cọng gương chiếu hậu (phía dưới bên trái) của xe, còn chiến sỹ Lê Việt Anh nhảy ra phía bên phải đường nên tránh được.

Chạy được khoảng 400m, lái xe Châu bất ngờ điều khiển phương tiện đánh ngoặt lái về phía bên trái, hất chiến sỹ Nguyễn Anh Đức vào dải phân cách cứng giữa hai phần đường. Chiến sỹ Nguyễn Anh Đức ngã xuống mặt đường bị thương nặng, còn lái xe tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Tổ công tác đã sử dụng xe chuyên dùng, sử dụng các tín hiệu còi, đèn yêu cầu lái xe dừng lại. Đến km 488+150, trên tuyến Quốc lộ 1A, lái xe cho dừng phương tiện nhưng vẫn đóng cửa, ngồi trên xe không hợp tác. Sau đó, lái xe điều khiển phương tiện chắn ngang Quốc lộ 1A gây ùn tắc giao thông.

Trước tình hình trên, Công an huyện Can Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tiếp tục yêu cầu và cuối cùng lái xe cũng chấp hành điều khiển xe vào lề đường.

Phan Quân (TTXVN)
Bộ Công an lên tiếng về tình trạng chống hiệu lệnh cảnh sát giao thông
Bộ Công an lên tiếng về tình trạng chống hiệu lệnh cảnh sát giao thông

Trước tình trạng người vi phạm trật tự, an toàn giao thông không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông, chống lại lực lượng thi hành công vụ, ngày 2/7, lãnh đạo Bộ Công an đã có điện gửi Thủ trưởng các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN