Khởi tố 3 đối tượng vào quán nhậu dùng dao đòi tiền bảo kê

Thiếu tá Hà Huy Hưng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về tội “Cướp tài sản”.

Ba đối tượng bị khởi tố về tội “cướp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 11/11, ba đối tượng là Nguyễn Văn Quang (SN 1994, trú phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh); Trần Đình Chiến (SN 1994) và Nguyễn Đình Châu (SN 1993, cùng trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) cùng nhau đi ăn nhậu. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, cả ba đối tượng đi đến lấy tiền tại quán nhậu Du Thuyền (tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên) do Nguyễn Công Thạch (SN 1993, trú xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) làm chủ.

Khi đến nơi, thấy có người đang nhậu nên cả nhóm ngồi xuống nhậu cùng. Khoảng 30 phút sau, thấy anh Thạch (chủ quán) đi ra phía sau nhà vệ sinh, Nguyễn Văn Quang đã đi theo để xin tiền. Bị từ chối, Quang đập vỡ 1 vỏ chai bia rồi dí vào cổ anh Thạch yêu cầu đưa 2 triệu đồng. Cùng lúc này, Châu và Chiến cũng cầm dao và gậy 3 khúc xông vào uy hiếp anh Thạch để lấy tiền. Khi lấy sạch 950.000 trong túi anh Thạch, ba đối tượng tiếp tục khám người và lấy luôn chiếc điện thoại OPPO màu vàng, trị giá khoảng 5.000.000đ mà anh Thạch đang dùng.

Tang vật các đối tượng sử dụng uy hiếp anh Thạch.

Thực hiện xong hành vi cướp tài sản, ba đối tượng khống chế anh Thạch lên xe máy đi về hướng TP Hà Tĩnh. Trên đường đi, nhóm này không ngừng đánh đập anh Thạch. Lợi dụng lúc các đối tượng lơ là, anh Thạch đã vùng chạy tới trụ sở công an gần đó trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ Quang, Châu và Chiến.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã mang số tiền cướp được đi ăn đêm và thuê khách sạn ngủ, còn chiếc điện thoại sáng hôm sau đã bán cho một tiệm cầm đồ ở TP Hà Tĩnh với giá 2,35 triệu đồng.

Xem xét hành vi của các đối tượng, ngày 17/11/2017, Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt ba đối tượng về tội “Cướp tài sản”.

Châu Anh
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu điều tra vụ 'ép DN vận tải đóng tiền bảo kê'
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu điều tra vụ 'ép DN vận tải đóng tiền bảo kê'

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Bộ Công an chỉ đạo điều tra, xác minh, làm rõ phản ánh "Ép doanh nghiệp vận tải đóng tiền bảo kê 1 triệu đồng/tháng".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN