Ép học sinh cầm cố điện thoại để lấy tiền thỏa cơn nghiện

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Võ Như Ngà (SN 1994, trú xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó vào ngày 23/10, Võ Như Ngà đứng tại Trường THPT Kỹ Thuật Lệ Thủy, khi thấy em Nguyễn Tấn Mạnh (SN 2001, trú Đại Phong, xã Phong Thủy) đang là học sinh lớp 11 chạy xe máy điện đến thì Ngà vẫy lại nhờ chở về thị trấn Kiến Giang.

Ngà sau đó đã “xin đểu” tiền của Mạnh nhưng em không có nên đối tượng này đã đe dọa, bắt Mạnh phải cầm điện thoại di động hiệu Oppo Neo7 tại một hiệu cầm đồ để lấy 300 ngàn đồng, Ngà đã dùng số tiền này đi mua ma túy sử dụng.

Võ Như Ngà sau đó đã bị công an bắt giữ, tại cơ quan điều tra, đối tượng cũng đã khai nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản. Được biết, Ngà đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và đang nghiện ma túy.

Theo Dân Trí
Xóa sổ điểm trung chuyển ma túy nhức nhối từ Lào về Việt Nam
Xóa sổ điểm trung chuyển ma túy nhức nhối từ Lào về Việt Nam

Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 6/11, tại thị trấn Mường Khoa, tỉnh Phong Sa Ly (Lào), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Bắc, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên Phòng và Bộ Chỉ huy An ninh tỉnh Phong Sa Ly đã triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ các tỉnh Bắc Lào về tập kết tại Phong Sa Ly, xóa sổ tụ điểm trung chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN