Điện Biên bắt 2 đối tượng mua bán, vận chuyển 7 bánh heroin

Lực lượng phối hợp đã bí mật theo dõi và phát hiện một đối tượng nam giới điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 27U1-0615, hướng từ trung tâm bản Ban, xã Mường Nhà đi xã Na Tông, huyện Điện Biên đón đối tượng nữ có biểu hiện nghi vấn.

Đại tá Lê Bá Long, Trưởng phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) cho biết, vào lúc 6 giờ ngày 28/9, lực lượng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, phối hợp với Đội 1, Đoàn đặc nhiệm miền Bắc (Cục phòng chống ma túy và tội phạm – Bộ đội Biên phòng) đã bắt quả tang hai đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép 7 bánh heroin.


Hai đối tượng được xác định là Giàng A Vàng (sinh năm 1999) và Mùa Thị Dí (sinh năm 1980), cùng có hộ khẩu thường trú tại bản Dư O, xã Noong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Hai đối tượng này có quan hệ họ hàng thân thích.


Trước đó, qua công tác điều tra, lực lượng phòng chống ma túy tỉnh Điện Biên phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên để bán sang nước ngoài.


Vào thời điểm nêu trên, lực lượng phối hợp đã bí mật theo dõi và phát hiện một đối tượng nam giới điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 27U1-0615, hướng từ trung tâm bản Ban, xã Mường Nhà đi xã Na Tông, huyện Điện Biên đón đối tượng nữ có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hai đối tượng, phát hiện và thu giữ 7 bánh heroin cất giấu trong ba lô màu đen của đối tượng nữ mang theo có trọng lượng khoảng 2.500g.


Tại cơ quan điều tra, Mùa Thị Dí khai nhận đi mua số heroin trên của một đối tượng người Lào, sau đó gọi cho Giàng A Vàng đến đón và mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.


Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

TTXVN/Báo Tin Tức
Tử hình đối tượng trong vụ giấu 490 bánh heroin ở đáy bình gas
Tử hình đối tượng trong vụ giấu 490 bánh heroin ở đáy bình gas

Sáng 26/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Biên (sinh năm 1987, trú ở xã Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội) án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 4 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN