Đắk Nông tiêu hủy hơn 300 vũ khí, vật liệu nổ

Ngày 14/12, Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông tiến hành tiêu hủy hơn 300 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Chú thích ảnh
Lực lượng Công an kiểm đếm, phân loại súng, vũ khí trước khi tiêu hủy. Ảnh: TTXVN phát

Trong số này, có hơn 160 súng cồn, hơn 70 súng kíp, nhiều súng hơi và vũ khí thô sơ, đạn, linh kiện… Đây là số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ngành chức năng thu được trong đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật trên địa bàn. 

Theo Công an huyện Tuy Đức, sau khi tiếp nhận, đơn vị phân loại, bảo quản tại kho theo đúng quy định. Sau đó, UBND huyện Tuy Đức thành lập hội đồng, xây dựng phương án tiêu hủy. Trong quá trình tiêu hủy, lực lượng chức năng tiến hành phân loại, cắt nhỏ, phá hủy hoàn toàn các loại công cụ, vũ khí bảo đảm theo quy định, chặt chẽ, an toàn tuyệt đối.

Chú thích ảnh
Việc tiêu hủy diễn ra an toàn, đúng quy định. Ảnh: TTXVN phát

Tuy Đức là huyện biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Nông. Đây là địa phương có diện tích rộng, dân cư thưa thớt. Đây cũng là địa phương khá phức tạp về an ninh, trật tự với nhiều vụ tranh chấp đất đai, lấn, chiếm đất rừng.

TTXVN/Báo Tin tức
Tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc
Tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc

Chiều 30/11, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu gồm các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu lưu thông trái phép trên thị trường với số lượng lớn, tổng trị giá trên 2,4 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN