Đà Nẵng chỉ đạo xác minh thông tin người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy

Liên quan thông tin một người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư Galaxy (quận 4, TP Hồ Chí Minh), ngày 3/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có văn bản yêu cầu Công an thành phố Đà Nẵng chủ động phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh xác minh, làm rõ. 

Chú thích ảnh
Người đàn ông sàm sỡ, ôm hôn bé gái trong thang máy (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi hình ảnh một người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy được cho là tại chung cư Galaxy.

Nhiều trang thông tin cá nhân, mạng xã hội, báo chí cho rằng người đàn ông tên là N.H.L (sinh năm 1958, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Chính vì vậy, hiện tượng chia sẻ thông tin về vụ sàm sỡ liên tục tăng cao chỉ trong thời gian ngắn, lên đến hàng triệu lượt.

Xét thấy thông tin trên báo chí và mạng xã hội tạo nên làn sóng phản ứng mạnh, gây bất bình trong xã hội; làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của thành phố Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đã có văn bản trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, chỉ đạo Công an thành phố Đà Nẵng khẩn trương phối hợp với cơ quan có liên quan điều tra làm rõ để cung cấp thông tin cho báo chí.

Nguyễn Sơn (TTXVN)
Đã xác định được danh tính người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy, sẽ xử lý nghiêm minh
Đã xác định được danh tính người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy, sẽ xử lý nghiêm minh

Người đàn ông có dấu hiệu dâm ô trẻ em trong thang máy tại chung cư Galaxy 9 (phường 1, quận 4), tên là N.H.L (SN 1958, ngụ ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), vào thăm con ở chung cư trên và đã về lại Đà Nẵng ngày 2/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN