Đã xác định được danh tính người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy, sẽ xử lý nghiêm minh

Người đàn ông có dấu hiệu dâm ô trẻ em trong thang máy tại chung cư Galaxy 9 (phường 1, quận 4), tên là N.H.L (SN 1958, ngụ ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), vào thăm con ở chung cư trên và đã về lại Đà Nẵng ngày 2/4.

Chú thích ảnh
Gã đàn ông sàm sỡ, ôm hôn bé gái trong thang máy đã trở về Đà Nẵng. Ảnh cắt từ clip

Ngày 3/4, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã xác định người đàn ông có dấu hiệu dâm ô trẻ em trong thang máy tại chung cư Galaxy 9 (phường 1, quận 4), tên là N.H.L (SN 1958, ngụ ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), vào thăm con ở chung cư trên và đã về lại Đà Nẵng ngày 2/4.

Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo quyết liệt điều tra vụ việc, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Về vụ việc này,  nhiều cư dân sống tại chung cư Galaxy 9 (quận 4, TP Hồ Chí Minh) bức xúc lên tiếng, yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật vụ bé gái bị người đàn ông sàm sỡ, ôm hôn trong thang máy; để răn đe, làm gương cho kẻ khác.

Bà Nguyễn Phương Lan, sinh sống tại chung cư Galaxy 9 (quận 4), bức xúc: "Là một người mẹ, một người bà, tôi nhận thấy hành vi này có thể để lại dấu ấn tâm lý không tốt cho đứa trẻ. Điều này thật vô đạo đức khi có những kẻ coi thường pháp luật, coi thường nhân cách của người khác. Cần phải xử lý thật thích đáng đối tượng trên để làm gương cho kẻ khác".

Chú thích ảnh
Chung cư nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: H.N

Luật sư Trần Minh Hải, Giám đốc điều hành Basico cho biết: "Với hành vi được ghi lại trên camera, có đủ dấu hiệu để người đàn ông này phải chịu trách nhiệm theo điều 146 về tội dâm ô. Thời gian gần đây, có nhiều vụ hành vi dâm ô trẻ em tương tự đã diễn ra, khiến dư luận phẫn nộ, nhưng lại chưa được xử lý đến nơi đến chốn. Một trong nguyên nhân chính là giới tư pháp đang xử lý vụ việc dâm ô theo điều luật, hướng dẫn đã hết hiệu lực và lỗi thời về mặt nhận thức đối với xã hội". 

Như báo Tin tức đã đưa tin, vào khoảng 21 giờ 10 ngày 1/4, một người đàn ông và một bé gái đi vào thang máy của chung cư. Sau khi cánh cửa thang máy vừa đóng lại, người đàn ông tiến đến ôm bé gái rồi thản nhiên sàm sỡ, bất chấp sự phản kháng yếu ớt của nạn nhân. Bé gái hoảng sợ tiến lại trước cửa để chuẩn bị ra ngoài thì người đàn ông tiếp tục kéo lại, ôm bé cho đến khi cửa thang máy mở ra mới dừng lại. Khi cánh cửa thang máy mở, bé gái vội chạy ra bên ngoài và bị té ngã.  
 

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Công an TP Hồ Chí Minh chỉ đạo làm rõ vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy
Công an TP Hồ Chí Minh chỉ đạo làm rõ vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy

Liên quan đến vụ bé gái bị người đàn ông sàm sỡ trong thang máy tại chung cư ở quận 4, Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN