Cao Bằng: Liên tục phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 28/6, tại Lối mở Nà Đoỏng, Cửa khẩu Trà Lĩnh, Đồn Biên phòng Ngọc Côn phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) tiến hành bàn giao 5 công dân Trung Quốc cho Trạm Kiểm soát Biên phòng Xuất nhập cảnh Long Bang, Quảng Tây, Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Các công dân có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị Công an huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng phát hiện. Ảnh: TTXVN phát.

Trước đó, vào chiều 25/6, Tổ Tuần tra của Đồn Biên phòng Ngọc Côn thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực Mốc 804 thuộc xóm Đỏng Luông - Chi Choi, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, đã phát hiện, bắt giữ 5 công dân có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới vào Việt Nam. Qua đấu tranh, những người trên khai nhận, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để sang Campuchia du lịch.

Đồn Biên phòng Ngọc Côn đã hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh trao trả các công dân trên cho lực lượng chức năng phía Trung Quốc theo đúng thủ tục quy định.

Trước đó, từ ngày 24 -25/6, tổ công tác của Công an huyện Thạch An phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Cao Bằng) tuần tra, kiểm soát tại Quốc lộ 4A (thuộc địa phận thôn Nà Tục, Đức Xuân, Thạch An, Cao Bằng) phát hiện hai xe ô tô con có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe và phát hiện trên mỗi xe có chở 4 người Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Quá trình đấu tranh, các lái xe ô tô khai nhận, chở những người có quốc tịch Trung Quốc từ huyện Trùng khánh để đưa về Hà Nội.

Thời gian gần đây, tình trạng người có quốc tịch nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang có những diễn biến phức tạp. Các ngành chức năng tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu người dân khi phát hiện các trường hợp nghi vấn có hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép hoặc tổ chức đưa, dẫn người khác xuất, nhập cảnh trái phép kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để có biện pháp xử lý, giải quyết góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Chu Hiệu (TTXVN)
Phạt tù nhóm đối tượng tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép
Phạt tù nhóm đối tượng tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Ngày 22/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử nhóm bị cáo tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN