Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh xuất quân chống 'quái xế' dịp 2/9

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hồ Chí Minh đã xử lý nhiều trường hợp điều khiển phương tiện gây mất trật tự an toàn giao thông trong đêm 1/9.

Theo đó, đêm 1/9, các đơn vị tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt phối hợp với lực lượng công an các quận trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp hoá trang nhằm phát hiện, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập của thanh thiếu niên, xe máy thay đổi kết cấu, tụ tập đua xe...

Lực lượng Cảnh sát giao thông ra quân chống "quái xế" trong đêm 1/9.

Ghi nhận trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức), Đội Cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động và Công an quận Thủ Đức tiến hành chốt chặn tại các giao lộ, kiểm soát chống đua xe trên tuyến đường này.

Tổ tuần tra kiểm soát phối hợp với nhiều đơn vị tiến hành chốt chặn trên đường Phạm Văn Đồng.

Trong thời gian chốt chặn tại giao lộ trên đường Phạm Văn Đồng, lực lượng chức năng đã xử lý nhiều trường hợp điều khiển xe máy trong làn đường xe ô tô, nhiều trường hợp khi phát hiện lực lượng chức năng chốt chặn đã tăng ga bỏ chạy.

Một trường hợp kiểm tra hành chính trong đêm 1/9.

Đặc biệt có một trường hợp một thanh niên đi xe máy mang biển kiểm soát 52Y6-5733 không đèn xe, có dấu hiệu đua xe, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức truy bắt. Sau một hồi truy đuổi trên đường, đối tượng nhanh chóng vứt bỏ xe máy để thoát thân.

Sau một hồi truy đuổi, thanh niên vứt xe máy bỏ chạy thoát thân.

Đây là hoạt động nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Lễ Quốc khánh 2/9 của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP Hồ Chí Minh.

Chiếc xe gắn máy được độ chế và tháo bỏ nhiều thiết bị.

Theo đó, hàng đêm các tổ công tác sẽ tiến hành tổng kiểm tra hành chính tất cả các phương tiện. Trong đó tập trung vào các đối tượng là thanh thiếu niên điều khiển xe máy dàn hàng ngang từ 2 xe trở lên, có dấu hiệu nghi vấn tham gia tụ tập hay các trường hợp thay đổi kết cấu xe như màu sơn, đèn, còi, tem xe, thay lốp xe, “xoáy nòng, đôn nòng”…

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP Hồ Chí Minh quyết không để xảy ra tình trạng tụ tập gây rối, đua xe trái phép trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đại diện của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh, đơn vị sẽ kịp thời ngăn chặn không để các đối tượng điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép... gây mất trật tự an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với nhiều đơn vị để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông còn phối hợp cùng công an 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện thông tin liên lạc để chủ động phát hiện các đối tượng nghi vấn phạm tội, các trường hợp cất giấu vũ khí, công cụ hỗ trợ, ma túy…

Lê Anh/Báo Tin Tức
Tăng cường xử lý xe khách vi phạm dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9
Tăng cường xử lý xe khách vi phạm dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Sáng nay (31/8), Đội Cảnh sát giao thông An Lạc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh, đã kiểm tra và xử lý nhiều trường hợp ô tô khách vi phạm, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN