Bình Thuận: Hai tháng, xử phạt gần 6.000 trường hợp vi phạm giao thông

Ngày 18/1, theo báo cáo nhanh của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Thuận, qua hai tháng triển khai cao điểm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu Xuân 2023 (từ ngày 15/11/2022-15/1/2023), toàn tỉnh đã xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông làm 24 người chết, 20 người bị thương.

Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành cưỡng chế tháo, cắt thùng xe vi phạm chở hàng quá trọng tải, quá khổ (ảnh tư liệu).

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, cùng với việc huy động tối đa lực lượng, sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh tăng cường và xử lý nghiêm các trường hợp, phương tiện chở quá khổ, quá tải; kiên quyết không để tái diễn hoạt động phức tạp về trật tự an toàn giao thông, làm hư hỏng kết cấu đường bộ, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Cụ thể, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản 5.966 trường hợp vi phạm, xử phạt tổng số tiền gần 13 tỷ đồng; tước 1.168 giấy phép lái xe, tạm giữ 1.219 phương tiện (trong đó có 65 ô tô; 1.154 xe mô tô, xe gắn máy). Trong đó, lập biên bản 532 trường hợp vi phạm cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải,quá khổ trên đường bộ; tước 222 giấy phép lái xe; tước kiểm định phương tiện 6 trường hợp; tước phù hiệu phương tiện 119 trường hợp; tạm giữ 29 phương tiện…

Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra xử phạt, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của đợt cao điểm, đặc biệt là tuyên truyền về chấp hành nghiêm việc bốc xếp, chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của xe, không “cơi nới” thùng xe, chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ; không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia... Đơn vị đã tổ chức cho các chủ phương tiện, lái xe vận tải hàng hóa ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông. Qua đó, mang lại hiệu quả trong việc kiềm chế các vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn; nâng cao ý thức của người tham gia giao thông; tạo dư luận đồng tình ủng hộ của nhân dân đối với lực lượng thi hành nhiệm vụ, góp phần tích cực vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn...

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)
Xử lý các đối tượng giả danh phóng viên xin bỏ qua lỗi vi phạm giao thông
Xử lý các đối tượng giả danh phóng viên xin bỏ qua lỗi vi phạm giao thông

Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, cơ quan Công an đã xử lý nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông nhưng giả danh nhà báo, phóng viên để xin bỏ qua lỗi vi phạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN