Bắt quả tang hàng chục người đang sát phạt nhau trên chiếu bạc

Chiều 9/3, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết: Lực lượng vừa phối hợp với Công an phường Tân Xuân tổ chức triệt phá thành công một sòng bạc tại địa bàn khu phố Tân Xuân, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ đánh bạc. Ảnh: TTXVN phát.

Khi lực lượng Công an xuất hiện có hàng chục người đang sát phạt nhau trên chiếu bạc dưới hình thức chơi lắc bầu cua. Lợi dụng lúc đông người ồn ào, nhiều người đã bỏ chạy thoát thân.

Theo đó, khoảng 18 giờ tối 9/3, Công an thành phố Đồng Xoài phối hợp với Công an phường Tân Xuân bất ngờ đột kích vào quán cà phê không tên bên cạnh bờ kè suối Đồng Tiền, thuộc khu phố Tân Xuân, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, do Nguyễn Tấn Hoàng Xuân Quân (28 tuổi, ngụ phường Tân Phú) làm chủ quán. Cơ quan Công an đã phát hiện, bắt quả tang hàng chục người cả nam và nữ đang tổ chức đánh bạc với hình thức chơi lắc bầu cua.

Cơ quan Công an tạm giữ được 20 người, thu trên chiếu bạc số tiền 5,5 triệu đồng, kiểm tra trên người và phương tiện của các đối tượng thu hơn 150 triệu đồng cùng 16 xe mô tô các loại và 1 xe đạp điện. Toàn bộ người, phương tiện và tang vật đã được đưa về trụ sở cơ quan Công an để làm việc.

Chú thích ảnh
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Công an thành phố Đồng Xoài đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Cơ quan Công an kêu gọi những ai tham gia vụ đánh bạc nêu trên đã bỏ chạy đến Công an thành phố Đồng Xoài đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

* Cũng trong ngày 9/3, qua theo dõi, tuần tra, đồn biên phòng Trung Bình (thuộc địa bàn huyện Trần Đề), Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã bắt được 1 đối tượng tàng trữ, vận chuyển 710 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Theo đó, vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 9/3, Tổ công tác đồn Biên phòng Trung Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đang thực hiện nhiệm vụ tại ấp Giồng Chùa, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề thì phát hiện Trần Thị Thương, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tại ấp Giồng Chùa, thị trấn Trần Đề đang điều khiển xe gắn máy hiệu Nouvo màu xanh, biển kiểm soát 83P1 - 918.14 có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để tiến hành kiểm tra; qua kiểm tra trên xe có chở 1 thùng caton bên trong chứa 150 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet. Tiếp tục kiểm tra tiệm tạp hóa của đối tượng, tổ công tác phát hiện và thu giữ 350 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Hero, 110 bao thuốc lá hiệu Jet, 100 bao thuốc lá hiệu Scott.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc, thu giữ tang vật, phương tiện và mời đối tượng về đồn biên phòng để tiếp tục điều tra.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, số thuốc lá điếu nhập lậu trên được đối tượng mua từ Thành phố Hồ Chí Minh về để bán kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung Hiếu - PV (TTXVN)
Khởi tố mẹ kế đánh con chồng ở Cà Mau
Khởi tố mẹ kế đánh con chồng ở Cà Mau

Liên quan vụ mẹ kế đánh con chồng với hơn 20 vết bầm trên cơ thể, ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hà Mộng Nghi (ngụ ấp Cái Bát, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) để điều tra hành vi “hành hạ người khác”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN