Bắt giữ đối tượng thứ hai trong vụ cướp xe ôm ở huyện Bàu Bàng

Ngày 7/5, Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) đã bắt được đối tượng thứ hai trong vụ cướp xe ôm ở huyện Bàu Bàng.

Đối tượng Nguyễn Văn Mười (bên phải) và đối tượng Lê Văn Hưởng (bên trái) tại cơ quan công an. Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN

Liên quan đến vụ cướp xe ôm xảy ở huyện Bàu Bàng, ngày 7/5, Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết: Công an huyện đã bắt giữ Lê Văn Hưởng (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Thanh Hóa) - là một trong hai đối tượng gây ra vụ cướp xe ôm tại huyện Bàu Bàng vào tháng 11/2017. Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Văn Mười (sinh năm 1995), trú tại tỉnh Thanh Hóa là đồng bọn của Hưởng.

Theo điều tra của cơ quan công an, tối 26/11/2017, hai đối tượng Nguyễn Văn Mười và Lê Văn Hưởng thuê anh Nguyễn Văn Hoàng Vũ (trú tại huyện Bàu Bàng) chở về ngã ba Bố Lá, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương với giá 200.000 đồng. Đến nơi, hai đối tượng tiếp tục yêu cầu anh Vũ chở đến xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

Khi đi qua nông trường cao su Hưng Hòa bất ngờ hai đối tượng dùng dao khống chế và mũ bảo hiểm đánh anh Vũ nhằm cướp xe. Bị đánh bất ngờ nhưng anh Vũ vẫn chống cự quyết liệt, sau đó anh Vũ rút được chìa khóa và bỏ chạy. Không thể lấy được tài sản hai đối tượng đã bỏ chạy. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bàu Bàng nhanh chóng đến hiện trường tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng.

TTXVN/Báo Tin tức
Đóng giả tình nhân cướp xe ôm
Đóng giả tình nhân cướp xe ôm

Cùng “nghiện” game online và thích sống tự do, gần chục thanh niên choai choai đã chập với nhau để sống kiểu bầy đàn. Khi không còn tiền trang trải cho cuộc sống tập thể, một số thành viên trong nhóm đã đóng giả tình nhân để cướp tài sản của “xe ôm”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN