Bắt giữ các đối tượng trộm, cướp tài sản của người nước ngoài và mua bán trái phép heroin

Ngày 22/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Cầu Giấy vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản của người nước ngoài.

Cụ thể, 4 đối tượng bao gồm: Nguyễn Văn Trương (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), Lại Văn Hải (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), Trương Văn Yêu (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), Trần Thùy Liên (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng). 

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định được, Nguyễn Văn Trương có quen biết và làm phiên dịch tiếng Trung Quốc cho anh S. (sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc), hiện trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Chiều 13/10, Trương rủ Liên, Hải, Yêu lên Hà Nội chơi, đi ăn tối và rủ anh S ra quán ngồi cùng. Sáng 14/10, do thiều tiền tiêu xài, Trương nảy sinh ý định cướp tài sản của anh S và rủ Liên, Hải, Yêu cùng tham gia.

Đến 16 giờ ngày 14/10, Trương gọi điện rủ anh S. đến nhà nghỉ ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để uống rượu. Khi anh S. đến, các đối tượng khống chế anh S. rồi dùng băng dính quấn chặt chân và tay. Nguyễn Văn Trương bắt anh S. gọi điện cho người quen chuyển 60 triệu đồng vào tài khoản của mình. Sau đó, các đối tượng lấy của anh S. khoảng 20 triệu đồng, 100 USD, 15.000 Peso, 1 chiếc điện thoại iPhone 13 Promax, 1 điện thoại iPhone 12 promax cùng một số đồ vật khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra, bắt giữ các đối tượng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

* Liên quan đến vụ án đột nhập nhà dân phá két sắt lấy gần 1,4 tỷ đồng xảy ra tại huyện Tân Châu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Kà Tum – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và Công an xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh bắt giữ Mai Thị Chi (sinh năm 1993, ngụ ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu) khi đối tượng này đang làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Mai Thị Chi khai nhận: Vào tháng 5/2022 do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên đã bàn bạc với Nguyễn Thị Ngọc Hoa, sinh năm 1978, ngụ xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước (tạm trú xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) và đồng bọn của Hoa là Lê Hữu Hùng (tự Hùng Kỳ), sinh năm 1985, ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; Nguyễn Đình Dũng, sinh năm 1993, ngụ thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước thống nhất với nhau tìm nhà người dân trên địa bàn huyện Tân Châu sơ hở để trộm cắp tài sản.

Sau khi quan sát nhiều ngày, khoảng 14 giờ ngày 29/5, ông Nguyễn Văn Đắc (sinh năm 1983) cùng vợ là Nguyễn Thị Hồng Thủy (sinh năm 1988, ngụ ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) đưa con xuống thành phố Tây Ninh để đi học. Đối tượng Mai Thị Chi báo cho Hoa và đồng bọn đến để đột nhập vào nhà ông Đắc trộm tài sản. Đến hơn 16 giờ cùng ngày, vợ chồng ông Đắc trở về nhà thì phát hiện song sắt cửa sổ phòng bếp bị phá.

Qua kiểm tra, vợ chồng ông Đắc phát hiện, két sắt để trong phòng ngủ bị đục phá; hai con heo đất chứa tiền tiết kiệm để phía trên két sắt cũng bị đập vỡ. Tổng số tiền mà gia đình ông Đắc thống kê bị mất trộm khoảng 1,385 tỷ đồng. Sau khi trộm thành công, các đối tượng đã chia nhau số tiền lấy được và bỏ trốn. Khi trở về Bình Phước, đối tượng Dũng tiếp tục gây án và bị Công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) bắt tạm giam.

Đến ngày 16/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) bắt giữ được đối tượng Hùng và Hoa. Tang vật thu giữ, gồm: 1 xe môtô, 1 kiềm cộng lực, 2 xà beng, 2 điện thoại di động và nhiều tang vật khác có liên quan. Riêng đối tượng Chi, để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng đã bỏ trốn sang Campuchia ẩn náu, cho đến khi bị bắt giữ.

* Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3 bánh heroin cùng một số tang vật liên quan.

Chú thích ảnh
Đối tượng Mào Văn Trọng cùng tang vật 3 bánh heroin. Ảnh: TTXVN phát

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nắm được thông tin có 1 đối tượng đang tìm mối bán heroin. Phòng đã lập kế hoạch phân công lực lượng xác minh và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức đấu tranh bắt giữ.

Khoảng 9 giờ ngày 22/10, tổ trinh sát đã bắt quả tang đối tượng Mào Văn Trọng, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại khu 10, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu mua bán trái phép 3 bánh heroin.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trọng đã khai nhận đem 3 bánh heroin để bán cho một đối tượng tại thành phố Lai Châu với giá 120 triệu đồng 1 bánh. Khi Trọng đang giao dịch tại tổ 26, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nguyễn Thắng - Thanh Tân - Nguyễn Oanh (TTXVN)
Bắt quả tang cặp vợ chồng mua bán trái phép 2 bánh heroin
Bắt quả tang cặp vợ chồng mua bán trái phép 2 bánh heroin

Ngày 21/10, Công an thành phố Hòa Bình cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép 2 bánh heroin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN