Bắt các đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng, bán giấy khám sức khỏe giả

Công an thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên lừa đảo bán hàng qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, có trên 3.000 nạn nhân trong cả nước bị lừa đảo, với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Đối tượng Đàm Văn Tuyên tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Cơ quan Công an ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đàm Văn Tuyên (33 tuổi, trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự), đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ đối tượng liên quan.

Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2021, Tuyên lập nhiều tài khoản mạng xã hội khác nhau rồi đăng thông tin các mặt hàng sản phẩm nông nghiệp và một số mặt hàng khác lên hội, nhóm, trang mạng xã hội để rao bán. Khi khách có nhu cầu mua hàng, Tuyên yêu cầu họ chuyển tiền đặt cọc qua tài khoản ngân hàng. Khi nhận được tiền cọc, Tuyên viện ra lý do mình hoặc người thân đang bị bệnh phải đi cấp cứu ở bệnh viện để yêu cầu khách hàng tiếp tục chuyển tiền và hẹn ngày giao hàng cho khách. Nếu khách hàng không tiếp tục chuyển tiền Tuyên sẽ chặn liên lạc. Để tạo niềm tin cho khách, Tuyên lên mạng internet tìm kiếm hình ảnh liên quan đến các mặt hàng rao bán rồi gửi cho khách hàng.

Với thủ đoạn này, từ đầu năm 2021 đến nay, Tuyên lừa đảo và chiếm đoạt tiền đặt cọc của 3.109 người dân ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với số tiền gần 12 tỷ đồng. Trong đó, có anh Huỳnh Văn M (trú tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) bị Tuyên lừa đảo chiếm đoạt gần 400 triệu đồng.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

* Ngày 19/12, Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) cho biết vừa bắt giữ nhóm 3 đối tượng bán 600 giấy khám sức khỏe giả.

Các đối tượng bị bắt gồm: Hoàng Văn Liêm (sinh năm 1991, trú tại xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội), Nguyễn Văn Đô (sinh năm 1966, trú tại xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa), Hoàng Minh Tuấn (sinh năm 1988, trú tại phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Cả 3 đối tượng này là công nhân tại Khu công nghiệp Đồng Văn 4, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Quá trình điều tra, Liêm khai nhận, từ tháng 3/2022 đến tháng 12/2023, Liêm đã nhiều lần mua của một đối tượng trên mạng xã hội Zalo tổng số 600 giấy khám sức khỏe giả mang tên Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải, với giá 20.000 đồng/giấy. Sau đó, Liêm câu kết với Đô và Tuấn bán cho những người có nhu cầu với giá khoảng 100.000 đồng/giấy, thu lợi bất chính tổng số tiền gần 60 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

TTXVN/Báo Tin tức
Xử lý nhiều đối tượng giả danh y, bác sỹ, lừa đảo, thu lợi bất chính 75 tỷ đồng
Xử lý nhiều đối tượng giả danh y, bác sỹ, lừa đảo, thu lợi bất chính 75 tỷ đồng

Công an tỉnh Bắc Giang vừa điều tra, làm rõ việc nhiều đối tượng giả danh y, bác sĩ tư vấn, quảng cáo không đúng sự thật về tác dụng của thuốc chữa bệnh, bán với giá cao hàng chục lần giá gốc, thu lợi bất chính gần 75 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN