Bản án thích đáng cho đối tượng giết người lấy tiền trả nợ game bắn cá

Ngày 2/8, tại xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, Toà án nhân dân tỉnh Bình Phước đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử lưu động bị cáo đã giết người để lấy tiền trả nợ game bắn cá.

Đối tượng Chướng Quán Dậu trước vành móng ngựa.

Theo đó, bị cáo Chướng Quán Dậu (sinh năm 1997), sống tại xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) và đồng bọn về các tội cướp tài sản, giết người và không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 50 phút, ngày 10/7/2015, tại khu vực đường liên thôn 11, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, Chướng Quán Dậu dùng dao bấm, khúc cây cao su chặn đường, khống chế chị Trần Thị Ngọc Oanh (sinh năm 1977, sống tại thôn 11, xã Long Bình, huyện Phú Riềng) đưa vào vườn điều lục tìm tài sản.

Chị Oanh kêu cứu, thì bị Dậu dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Lúc này, phát hiện có tiếng xe máy đi lại nên Dậu bỏ trốn.

Chị Oanh được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau khi thực hiện hành vi, trên đường trốn chạy, Dậu kể lại sự việc cho Hoàng Văn Bắc (sinh năm 1992), Hoàng Văn Lạng (sinh năm 1994), Hoàng Hải Nam (sinh năm 1994), Nguyễn Trung Nghĩa (sinh năm 1992) và Chu Văn Nam (sinh năm 1990) (tất cả cùng sống tại xã Long Bình), biết mình vừa giết người nhưng các bị cáo này không trình báo cơ quan chức năng.

Sau 4 ngày gây án, Dậu đến cơ quan công an đầu thú. Tại phiên toà, Dậu khai nhận hành vi cướp tài sản, giết người là để lấy tiền trả nợ cho việc chơi game bắn cá.


Xác định lúc phạm tội, bị cáo Dậu chưa đủ 18 tuổi, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Chướng Quán Dậu 18 năm tù về tội giết người và 3 năm tù về tội cướp tài sản.

Tổng hợp hình phạt là 18 năm tù giam (hình phạt cao nhất đối với vị thành niên). Các đối tượng còn lại bị tuyên phạt 3 tháng tù giam về tội không tố giác tội phạm. Riêng bị cáo Chu Văn Nam bị tuyên 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)
Bắt đối tượng giết người vì mâu thuẫn trên mạng xã hội
Bắt đối tượng giết người vì mâu thuẫn trên mạng xã hội

Đinh Quốc Khánh (sinh năm 1996, trú tại Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) được di lý từ tỉnh Đắk Lắk về Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi giết người do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN