An Giang xử lý nhiều vụ lấn chiếm đất rừng đặc dụng và phòng hộ

Trong 10 tháng năm 2025, lực lượng Kiểm lâm An Giang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan và địa phương tổ chức tuần tra, truy quét lâm tặc hơn 2.550 cuộc trên các lâm phần địa bàn tỉnh, phát hiện, xử lý 56 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, ban hành 69 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt gần 400 triệu đồng và tịch thu nhiều tang vật, buộc đối tượng khắc phục hậu quả.

Tại đặc khu Phú Quốc, đã ghi nhận các trường hợp chiếm đất rừng đặc dụng và rừng phòng hộ với diện tích lớn. Cụ thể là lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm như: vụ chiếm đất rừng của ông Nguyễn Văn Toàn tại khu phố Cây Thông Trong, diện tích hơn 63 m²; vụ chiếm đất tại khu phố 4 Cửa Cạn, tổng diện tích hơn 5.900 m²; 3 vụ chiếm đất tại tiểu khu 64 rừng đặc dụng thuộc khu phố 4 Cửa Cạn, tổng diện tích hơn 7.123 m²; vụ chiếm đất rừng phòng hộ tại tiểu khu 81 Núi Bãi Sao của ông Lê Văn Sang cất dựng 3 căn nhà tạm trên tổng diện tích 199,5m²…

Tiếp đến, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, xử phạt 2 vụ phá rừng trái pháp luật tại 2 xã Tây Yên và Kiên Lương, xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng, tịch thu 1 máy đào bánh xích và 1 sà lan sắt.

Quyết tâm lập lại trật tự quản lý đất đai, đặc khu Phú Quốc đã ra quân kiểm tra, rà soát, tuyên truyền và xử lý vi phạm hành chính tại khu vực Đồng Cây Sao, tiểu khu 75 rừng phòng hộ. Qua kiểm tra, đã xác định 41 vụ bao chiếm đất rừng phòng hộ với tổng diện tích 219.764 m². Đáng chú ý, có 7 trường hợp trong số này nằm trong ranh giới dự án hồ nước Cửa Cạn là một trong 21 dự án quan trọng phục vụ APEC 2027. Đặc khu Phú Quốc kiên quyết xử lý, thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm và bàn giao cho chủ đầu tư đảm bảo tiến độ thi công hồ chứa nước Cửa Cạn.

Mới đây, đặc khu Phú Quốc cũng đã tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất đối với 8 trường hợp cố tình không bàn giao đất tại khu phố Rạch Tràm, gồm 7 cá nhân và 1 tổ chức là Công ty TNHH Nông sản - Thương mại - Dịch vụ Thiên Tuế, với tổng diện tích đất hơn 46.182 m², thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về đất đai.

Trước đó, nhiều hộ dân sinh sống tại khu phố Rạch Tràm đều đồng ý nhận tiền bồi thường và giao đất cho Nhà nước theo quy định của pháp luật thì vẫn còn một số trường hợp cố tình không giao đất, mặc dù, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, giải thích, vận động, thuyết phục nhưng vẫn không chấp hành pháp luật.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang nhấn mạnh, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý rừng trong thời gian tới, góp phần vào phát triển bền vững kinh tế - xã hội địa phương, bảo vệ tài nguyên rừng, ổn định môi trường sinh thái và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng cùng các địa phương, đơn vị chủ rừng ngăn chặn lâm tặc và khai thác trái phép để duy trì chất lượng tài nguyên rừng, đảm bảo tính đa dạng sinh học và phục vụ các mục tiêu phát triển sản xuất nông - lâm kết hợp, góp phần thúc đẩy du lịch sinh thái, nông nghiệp sạch và phát triển mô hình kinh tế xanh bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Lê Huy Hải (TTXVN)
Phạt tù nhóm cựu cán bộ xã ký chuyển quyền sử dụng đất rừng phòng hộ trái pháp luật
Phạt tù nhóm cựu cán bộ xã ký chuyển quyền sử dụng đất rừng phòng hộ trái pháp luật

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 14/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 2 cựu Phó Chủ tịch UBND xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn (cũ, thành phố Hà Nội) gồm: Nguyễn Văn An (sinh năm 1962) 4 năm 6 tháng tù và Dương Đức Vượng (sinh năm 1965) 4 năm tù về cùng tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo quy định tại Điều 229, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN