9 ngày Tết, TP Hồ Chí Minh xảy ra 48 vụ phạm pháp hình sự

Trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh xảy ra 48 vụ phạm pháp hình sự, Công an thành phố đã khám phá nhanh 33 vụ, bắt giữ 30 người liên quan, thu hồi nhiều tài sản.

Ngày 10/2 (mùng 6 Tết), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (từ ngày 2/2 đến 10/2) trên địa bàn thành phố đã xảy ra 48 vụ phạm pháp hình sự (giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó, cảnh sát khám phá nhanh 33 vụ, bắt giữ 30 người, thu hồi 1 ô tô, 4 xe máy, 2 dây chuyền vàng, 8 điện thoại di động, cùng hơn 42 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Tang vật mà tổ công tác 363 thu giữ từ Nguyễn Quốc Dũng, đối tượng mang súng và ma túy đá đi... chơi Tết.

Đặc biệt, như báo Tin tức đã đưa tin, vào sáng ngày 4/2 ( 30 Tết), Tổ công tác 363 Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) làm nhiệm vụ tuần tra tới ngã tư Phan Chu Trinh - Vũ Tùng (P.2, Q.Bình Thạnh) khi kiểm tra đối tượng Nguyễn Quốc Dũng (25 tuổi, ngụ Q.10) vì có biểu hiện nghi vấn, đã phát hiện một khẩu súng dạng rulo và 21 viên đạn cao su (6 viên lắp sẵn trong súng và 15 viên bên ngoài), cùng một túi đựng ma tuý đá bên trong.

Về tai nạn giao thông, trên toàn thành phố xảy ra 41 vụ (giảm 8 vụ so với cùng kỳ năm 2018), trong đó có 9 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 9 người chết và 1 người bị thương.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Kẹt xe nghiêm trọng ở các cửa ngõ vào TP Hồ Chí Minh
Kẹt xe nghiêm trọng ở các cửa ngõ vào TP Hồ Chí Minh

Ngày 10/2 (tức mùng 6 Tết), dòng người từ các tỉnh miền Tây, miền Trung bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh để làm việc và học tập khiến các tuyến đường vào cửa ngõ thành phố kẹt xe nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN