Ngày 14/9, ông Lê Ký Sự, Chủ tịch UBND xã Tam Giang (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, ở địa phương vừa xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên khiến một người tử vong.
Ngày 14/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã đến thăm viếng, chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại phường Thành Nhất khiến 3 người chết, 1 người bị thương.
Theo Công an thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em trên địa bàn phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội. Công an thành phố khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em theo quy định pháp luật.
Trong 8 tháng của năm 2025, tỉnh Đồng Nai ghi nhận hơn 1900 trường hợp vi phạm giao thông, hơn 1.600 phương tiện các loại bị tạm giữ. Ở địa bàn xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, làm chết 25 người và bị thương 28 người.
Chiều 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ban hành các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Nam Đại Thuận (sinh năm 1988, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội “Giết người” theo Điều 123 và tội “Cướp tài sản” theo Điều 168, Bộ Luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội "Mua bán người".
Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển “khí cười” trên cả nước. Tổng số tiền phát sinh giao dịch trong các tài khoản các đối tượng dùng để buôn bán khí cười từ đầu năm 2025 đến nay khoảng 50 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, trú phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Liên quan đến sự cố thông tin tín dụng tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh vừa có cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo có thể xảy ra trong thời gian tới.
Tập trung tấn công trấn áp tội phạm, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn nhất là trong phòng, chống tệ nạn ma túy, Công an thành phố Hải Phòng cử 28 tổ công tác phối hợp Công an 114 xã, phường, đặc khu đồng loạt ra quân tổng kiểm tra 481 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm, cơ sở lưu trú và khu nhà ở công nhân Vũ Yên 1, khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Đồ Sơn vào tối 11/9.
Ngày 10/9, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài tiếp nhận 79 công dân (66 nam, 13 nữ) thuộc 22 tỉnh, thành phố do lực lượng chức năng Campuchia trao trả. Đa số những công dân này đang cư trú, lao động trái phép, vi phạm pháp luật ở Campuchia và bị tạm giữ.
Ngày 10/9, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã ký văn bản số 3054/UBND - XDCT ngày 8/9/2025 gửi các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương yêu cầu chấn chỉnh và thực hiện giải pháp đảm bảo an toàn giao thông.
Theo thông tin từ Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước, thời gian gần đây, tình trạng tội phạm công nghệ cao, lừa đảo tài chính qua các kênh điện tử có chiều hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi như mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn, phát tán đường link hoặc QR code giả mạo, giả danh cơ quan công an, tòa án, lừa đảo tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” từ nước ngoài, hay sử dụng công nghệ AI, deepfake để chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản.
Ngày 9/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng An ninh điều tra vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tập trung đấu tranh, xử lý một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Chiều 9/9, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong dự thảo thông tư quy định về mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông do Bộ Công an soạn thảo, mức chi có thể lên đến 5 triệu đồng.
Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng để điều tra đối với bị can Nguyễn Văn Ty (30 tuổi, trú thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người” theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự. Các quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Cục Cảnh sát giao thông cho biết, vào 23h23 ngày 7/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Đội 7), Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt nhận được tin báo về đối tượng liên quan đến vụ cướp tài sản đang ở trên xe ô tô 51B-293.46 lưu thông hướng về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận.
Ngày 8/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa qua, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Mạng (sinh năm 1972, trú tại xã Prey Chay, huyện Koh Thum, tỉnh Kandal, Campuchia) để điều tra hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”.
Chiều 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phối hợp giải cứu thành công một nam sinh viên bị nhóm đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn "bắt cóc online", giả danh công an để uy hiếp, tống tiền. Nạn nhân là em Đỗ Khắc Tuấn K. (sinh năm 2006, ngụ phường Hưng Phú, Cần Thơ) đã được bàn giao an toàn cho gia đình.
Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế thông tin, đơn vị vừa phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tinh vi, bắt giữ nhóm đối tượng lưu động đến từ các tỉnh phía Nam.