Chuỗi nhà hàng ăn nhanh tẩy chay thuốc kháng sinh

Do ảnh hưởng tới sức khỏe nên các tập đoàn đồ ăn nhanh phải tuyên bố dừng sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi gia cầm.

Việc sử dụng kháng sinh một cách "vô trách nhiệm" trong các chuỗi nhà hàng ăn nhanh đang đe dọa tới sức khỏe người tiêu dùng khi hàng năm có tới hàng trăm nghìn ca tử vong do kháng thuốc kháng sinh. Thực tế này đã khiến các tập đoàn đồ ăn nhanh phải tuyên bố dừng sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi gia cầm.

Dưới đây là phóng sự do Truyền hình Thông tấn ghi nhận lại sự việc:



TTXVN/Tin Tức
Bộ Y tế cấm nhưng vẫn có 25 thuốc lạ trúng thầu
Bộ Y tế cấm nhưng vẫn có 25 thuốc lạ trúng thầu

Báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết dù Bộ Y tế đã cấm, nhưng kết quả gói thầu 2015 vừa được thống kê cho thấy còn tới 25 thuốc có hàm lượng lạ, dạng kết hợp lạ, giá cao trúng thầu, với tổng số tiền gần 500 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN