Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng ngành y tế tỉnh Ninh Thuận đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tấm lá chắn dịch

Là đơn vị tuyến cuối, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận mỗi ngày khám cho khoảng 1.000 lượt bệnh nhân, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân càng nặng khó khăn hơn bao giờ hết. Trong thời điểm cam go nhất, những chiến sĩ áo trắng nói chung và tập thể y, bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh nói riêng đã “chiến đấu” quyết liệt với dịch COVID-19 và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế hướng dẫn người dân thực hiện quẹt thẻ đăng ký hệ thống khám chữa bệnh thông minh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN

Theo thống kê, từ đợt dịch lần thứ 4 bùng phát đến nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã thu dung, điều trị cho trên 3.000 ca mắc COVID-19 (đến tối 25/2 Ninh Thuận ghi nhận tổng cộng 7.124 bệnh nhân COVID-19). Nhờ tích cực cách ly, điều trị bệnh viện đã góp phần chữa trị cho hàng ngàn lượt bệnh nhân khỏi bệnh, có 59 ca F0 tử vong do có bệnh lý nền, hiện chỉ còn 85 ca đang điều trị.

Đặc biệt, trong thời gian dịch diễn biến phức tạp nhất, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị và phẫu thuật thành công hàng chục trường hợp mắc, nghi mắc COVID-19, kể cả tiếp nhận người dân, người bệnh, sản phụ, người có bệnh mạn tính từ các tỉnh, thành phố khác đang có dịch.

Điển hình như trường hợp sản phụ C.T.M.N (bệnh nhân số 182203, sinh năm 1997, trú xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) từ tỉnh Đồng Nai về Ninh Thuận vào tháng 7/2021, khi đó chị N đã mang thai 33 tuần tuổi, mắc COVID-19. Sau khi tiếp nhận từ bệnh viện dã chiến, bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện tỉnh đã khẩn trường lên phương án điều trị, xử trí cho sản phụ. Sau thời gian điều trị, theo dõi sức khỏe, chuẩn bị phòng mổ, phòng sinh riêng với trang thiết bị được bố trí đầy đủ, phối hợp từ bác sĩ sản khoa, sơ sinh, đến các công tác kiểm soát nhiễm khuẩn...ca mổ đã thành công, cứu sống bé gái và tích cực điều trị khỏi bệnh cho người mẹ.

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng và phức tạp, bệnh viện tỉnh cùng các đơn vị y tế trên địa bàn đã tích cực “chia lửa” cho ngành y tế các tỉnh phía Nam. Hàng chục cán bộ, bác sĩ, y sĩ, kỹ thuật viên của bệnh viện đã viết đơn tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch cùng các đồng nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương... Với trình độ chuyên môn, sự nhiệt huyết, tấm lòng của người thầy thuốc đã giúp nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 được chữa khỏi, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống của người dân.

Bác sĩ chuyên khoa II Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, là tuyến cuối của tỉnh về điều trị cho cả 3 vùng với tất cả các tầng điều trị, bệnh viện còn tham gia trực tiếp chống dịch trong cộng đồng như xét nghiệm, tiêm chủng, sàng lọc, phân luồng, theo dõi, thu dung, điều trị cách ly các tầng bệnh viện phụ trách. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn điều trị cho tuyến dưới, phân tầng điều trị, điều phối và luân chuyển bệnh nhân, hướng dẫn chăm sóc, phân phối túi thuốc cho F0 điều trị tại nhà.

Là một trong những điểm tiêm lớn và đầu tiên của tỉnh, mỗi ngày trung bình bệnh viện khám tầm soát và tiêm cho khoảng từ 800 - 1.200 lượt người, có những thời điểm tiếp nhận và tiêm 1.800 lượt người đến tiêm vaccine phòng COVID-19. Ngoài ra, bệnh viện còn tổ chức các đoàn công tác phối hợp với trung tâm y tế địa phương đến từng nhà người dân tư vấn và tiêm ngừa cho các hàng trăm trường hợp là người cao tuổi, đi lại khó khăn, người có tâm lý lo ngại khi tiêm chủng... góp phần tích cực giảm tỷ lệ tử vong, đẩy lùi và kiểm soát dịch COVID-19 đưa Ninh Thuận trở thành vùng xanh từ giữa tháng 12/2021.

Không chỉ nỗ lực điều trị các ca mắc COVID-19, thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu thành công nhiều ca bệnh khó, nguy kịch và triển khai thực hiện nhiều kỹ thuật, thủ thuật, phẫu thuật chuyên sâu, mới lần đầu tiên thực hiện thành công tại bệnh viện. Có thể kể đến các kỹ thuạt như: Phẫu thuật lấy khối u não, cấp cứu xuất huyết não; phẫu thuật các bệnh lý ung thư; phẫu thuật tán sỏi thận qua da; cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp bằng kỹ thuật can thiệp mạch vành..., qua đó, các bác sĩ đã cứu sống rất nhiều bệnh nhân nguy kịch. 

Để ứng phó với biến thể Omicron, bệnh viện tỉnh đã lên kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị y tế, cơ sở vật chất để sẵn sàng tái khởi động khi cần thiết. “Xác định mục tiêu phòng, chống dịch là mục tiêu chủ đạo nhưng đơn vị vẫn tăng cường, phát triển chuyên môn, kỹ thuật để phục vụ công tác khám, chữa bệnh, điều trị theo kỹ thuật mới, khó, chuyên sâu để nâng cao chất lượng khám và điều trị cho người bệnh”, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho hay.

Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân là hàng đầu 

Ông Lê Vũ Chương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận cho biết: Được sự quan tâm, đầu tư của các cấp, các ngành, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị bệnh viện tỉnh và các cơ sở y tế không ngừng được cải thiện đã góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Cùng với đó, tinh thần và thái độ phục vụ, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế không ngừng nâng cao đã tạo sự hài lòng, an tâm cho người bệnh và thân nhân khi khám, chữa bệnh ở địa phương.

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành y tế đã phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các dịch bệnh lưu hành thường xuyên đe dọa bùng phát thành dịch. Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giảm rõ rệt, làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chuyên môn và nguồn thu nhằm duy trì các hoạt động của các đơn vị.

Chú thích ảnh
Bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận triển khai phương pháp phẫu thuật nội soi tán sỏi thận qua da. Ảnh: TTXVN phát

Ngoài ra, nhận thức, hành vi tự chăm sóc sức khỏe của người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Các hoạt động tập trung đông người hạn chế nên hoạt động truyền thông trực tiếp, tập huấn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu tuyên truyền qua các kênh truyền thông đại chúng. Đặc biệt giai đoạn đại dịch COVID-19, các đơn vị đều gặp các khó khăn về nhân lực do nhiều nguyên nhân; thiếu bác sĩ, cán bộ y tế có trình độ chuyên môn sau đại học và chuyên khoa sâu...

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận, để khắc phục khó khăn, trong năm 2022 ngành y tế tiếp tục củng cố, hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã. Tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành, tập trung hoàn chỉnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, triển khai thí điểm phần mềm quản lý sức khỏe người dân để nâng cao hiệu quả chăm sóc y tế...

Để đảm bảo nguồn nhân lực y tế, Ninh Thuận tập trung triển khai thực hiện đề án phát triển nguồn nhân lực ngành tế giai đoạn 2021 - 2025, đề án bệnh viện vệ tinh, đề án 1816 để đào tạo cán bộ y dược có trình độ đại học và sau đại học; thực hiện chính sách thu hút, chế độ đãi ngộ giữ chân đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn tay nghề cao yên tâm công tác.

Cùng đó, tỉnh phối hợp với các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao thực hiện kỹ thuật chuyên khoa hiện đại; đào tạo tại chỗ cho đội ngũ y, bác sĩ địa phương nâng cao trình độ chuyên môn để giúp bệnh nhân không phải chuyển viện, giảm nguy cơ cho bệnh nhân và hạn chế chi phí cho gia đình.

Trong thời gian tới, ngành y tế tỉnh phối hợp các Sở, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các biện pháp chuyên môn về y tế, bao gồm công tác chuẩn bị năng lực ứng phó với dịch bệnh, đẩy mạnh tiêm chủng vaccine phòng COVID-19; điều trị F0...; tiếp tục cường hợp tác, phối hợp y tế công tư trong hoạt động phòng, chống dịch bệnh và khám chữa bệnh; tổ chức giám sát công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị, đảm bảo thiết bị được sử dụng hiệu quả.

Ngành y tế tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Nguyễn Thành (TTXVN)
Trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cho 80 thầy thuốc trẻ tiêu biểu
Trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cho 80 thầy thuốc trẻ tiêu biểu

Chào mừng 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2022); 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022), tối 25/2, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương; trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 8 – năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN