Nghệ An, Phú Yên phát hiện thêm nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 1/7 tại Nghệ An phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều là F1 và đã được cách ly từ trước.

Chú thích ảnh
Các chợ chỉ cho phép mở 1 lối ra và 1 lối vào chợ, bố trí lực lượng chốt chặn tại các lối ra, vào khác. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN

Trường hợp thứ nhất là V.Đ.L, nam, sinh năm 1984, buôn bán tại chợ đầu mối, nhà ở khối Tân Phượng, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, là chồng của trường hợp dương tính L.T.P.N.
 
Trường hợp thứ 2 là N.T.T, nữ, sinh năm 1950, nhà ở khối Tân Phượng, phường Vinh Tân, là mẹ chồng sống cùng nhà với trường hợp dương tính L.T.P.N.
 
Trường hợp thứ 3 là nam, sinh ngày 25/6/2021, là con của trường hợp dương tính P.T.T đã được công bố trước đó, nhà ở xóm Trường Phú, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc.
 
Ngoài ra, từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 1/7/2021, trên địa bàn tỉnh cũng phát hiện thêm một ca tái dương tính từ Bắc Giang về huyện Quế Phong.
 
Như vậy, tính đến 19 giờ ngày 1/7, tại Nghệ An đã phát hiện 105 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó: Thành phố Vinh 68, huyện Diễn Châu 15, huyện Nghi Lộc 4 trường hợp...

Liên quan đến công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đã kêu gọi, huy động sự vào cuộc đóng góp của các tổ chức, cá nhân kết quả vận động, ủng hộ được 62,30 tỷ đồng (tiền đăng ký 55,04 tỷ đồng, giá trị hàng quy đổi 7,26 tỷ đồng); tổ chức nhiều đoàn thăm, tặng quà, hỗ trợ lực lượng, phòng chống dịch.
    
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, ngày 1/7, Sở thực hiện việc khảo sát địa điểm dự kiến làm Bệnh viện dã chiến số 2 tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn để thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19. Trước đó, ngày 29/6, Bệnh viện dã chiến số 1 đã chính thức đi vào hoạt động tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên.
 
Cũng trong ngày 1/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An tổ chức họp rút kinh nghiệm, hoàn thiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình thực tế; Sở Y tế Nghệ An kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch COVD-19 tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ.

*Tối 1/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên cho biết, từ 8 giờ - 17 giờ ngày 1/7 Phú Yên ghi nhận thêm 28 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, thành phố Tuy Hòa vẫn là địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất với 26 ca, thị xã Đông Hòa 1 ca. Huyện Tây Hòa cũng đã ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên.

Đến nay, Phú Yên đã ghi nhận 178 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 6 địa phương gồm: thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và các huyện Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa. Trên địa bàn cũng xác định được 306 trường hợp F1 và 989 trường hợp F2 trong ngày 1/7.

Văn Nhật - Phạm Cường (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh có 4.302 ca mắc COVID-19
TP Hồ Chí Minh có 4.302 ca mắc COVID-19

Ngày 1/7/2021, TP Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 464 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 4.302 ca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN