Hiện trường vụ tai nạn tại km 235 + 100, Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: TTXVN phát
Đây là một trong số 5 nạn nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe giường nằm và xe đầu kéo tại Sơn La được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Bốn trường hợp còn lại đều ở tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não, ngực, hàm mặt..., gãy hở xương cánh tay trái, chấn thương ngực, vai… Sau khi được các bác sĩ cứu chữa kịp thời, đến thời điểm này, các bệnh nhân đều trong tình trạng ổn định, tỉnh táo, vết mổ khô, tiếp tục theo dõi và điều trị.
Cụ thể, bệnh nhân P.T.H (nữ, 52 tuổi, Hà Nam) vào viện trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy cẳng chân trái và gãy tay phải đã được phẫu thuật, đang tiếp tục theo dõi và điều trị.
Bệnh nhân N.Đ.H (nam, 45 tuổi, Sơn La) vào viện trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương hàm mặt, gãy hở cẳng tay hai bên hiện đã được phẫu thuật, đang tiếp tục theo dõi và điều trị.
Bệnh nhân V.G.H (nam, 9 tuổi, Sơn La) vào viện trong tình trạng hấn thương ngực, tràn máu màng phổi trái, gãy xương lồi cầu cánh tay trái, nghi ngờ đụng dập đầu tuỵ và lách, hiện đã được mổ cắt lọc làm sạch vết thương hàm mặt và ngực, sau mổ tình trạng ổn định.
Nữ bệnh nhân L.T.N (54 tuổi, Sơn La) vào viện với tình trạng gãy hở độ 2 xương cánh tay trái, chấn thương ngực, vai phải, hiện đã được phẫu thuật và đang điều trị, theo dõi tại Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học Thể thao.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết sẽ nỗ lực cứu chữa cho các bệnh nhân, đảm bảo họ nhận được sự chăm sóc y tế tốt nhất; phối hợp với các tổ chức từ thiện để hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.
Trước đó, sáng 22/2, ngay sau khi nhận thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe giường nằm và xe đầu kéo, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Ban Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã lập tức tổ chức hội chẩn khẩn cấp qua hệ thống Telemedicine, ngay tại chỗ giúp các đồng nghiệp tuyến dưới đánh giá tình trạng nạn nhân, phân loại, cấp cứu ban đầu, xử lý các tình huống khẩn cấp tại chỗ.
Bệnh viện cũng huy động các chuyên gia từ nhiều chuyên khoa khẩn trương đưa ra phương án điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân, sẵn sàng chuẩn bị nhân lực và phòng mổ, trang thiết bị, vật tư để kịp thời cấp cứu, điều trị cho người bệnh.
Đồng thời, Bệnh viện đã tiếp nhận các trường hợp bị chấn thương nặng để thực hiện điều trị chuyên sâu.