Từ năm học 2026-2027, hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck) sẽ được triển khai tại 100% cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú trên địa bàn Hà Nội, góp phần số hóa công tác quản lý bữa ăn học đường, tăng cường công khai, minh bạch trong lựa chọn đơn vị cung ứng và kiểm soát an toàn thực phẩm.
Công ty Cổ phần Genfarma - Sinh dược phẩm Công nghệ cao chính thức đón nhận Giấy chứng nhận Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) do Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế cấp.
Ngày 28/7, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn truyền thông dân số mới, khuyến khích sinh đủ hai con trước 35 tuổi, ứng phó mức sinh thấp, già hóa dân số và mất cân bằng giới tính khi sinh, hướng tới phát triển bền vững.
Theo phóng viên TTXVN tại Israel, các nhà khoa học thuộc Đại học Technion vừa phát hiện một cơ chế di truyền mới cho phép vi khuẩn nhanh chóng phát triển khả năng kháng kháng sinh, bằng cách tạo ra hàng chục bản sao của các gene liên quan đến khả năng sống sót.
Ngày 28/7, Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thông qua “Hệ thống quản lý cấp cứu đột quỵ” có liên kết chuyển viện được triển khai gần đây, đơn vị phối hợp các cơ sở y tế khác đã kịp thời cứu sống nhiều trường hợp đột quỵ.
Bộ Y tế nhấn mạnh vấn đề thích ứng với già hóa dân số, người dân cần chuẩn bị cho tuổi già ngay từ khi còn trẻ; xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, hạnh phúc cho người cao tuổi.
Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 185 trường hợp mắc COVID-19 tại 76 phường, xã. Dự báo trong thời gian tới, số ca mắc COVID-19 có thể tiếp tục tăng.
Ngày 28/7, tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng và Tổ chức Orbis quốc tế tổ chức khai mạc Chương trình Bệnh viện Bay Orbis 2026. Đây là lần thứ năm, Bệnh viện Bay Orbis đến Đà Nẵng, đánh dấu 20 năm kể từ chuyến bay đầu tiên của Orbis đến Việt Nam vào năm 2006.
Trong những tuần gần đây, theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia và báo cáo từ một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó có Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, số trường hợp mắc COVID-19 đến khám và điều trị có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, đến nay chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường của các trường hợp nặng hoặc tử vong do COVID-19.
Liên tiếp các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trong thời gian ngắn khiến nhiều người bị đa chấn thương, gãy xương, đứt lìa ngón tay, thậm chí sốc mất máu do vỡ tạng. Các bác sĩ khuyến cáo người lao động tuân thủ nghiêm quy định an toàn để giảm nguy cơ tai nạn.
Ngày 28/7, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết đã thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp nội mạch nút mạch cầm máu cấp cứu cho bệnh nhân bị chấn thương gan và chấn thương lách mức độ V do tai nạn giao thông.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Bộ Y tế, tỉnh Khánh Hòa triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, tầm soát miễn phí cho các nhóm đối tượng ưu tiên.
Sáng 27/7, tại Bệnh viện A (tỉnh Thái Nguyên), Bệnh viện A Thái Nguyên và Trung tâm Hai (Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam) đã khai mạc chương trình “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng”, khám, hội chẩn, phẫu thuật cho trên 300 trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Tròn một tháng kể từ ngày chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã ghi dấu một thành công đặc biệt khi cứu sống người bệnh ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp bằng cuộc cấp cứu kéo dài chỉ 50 phút.
Ngày 27/7, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, sau hơn hai tháng triển khai Chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026, toàn Thành phố đã có 1.073.948 người dân được khám sức khỏe. Riêng trong tuần từ ngày 20 đến 26/7, các cơ sở y tế trên địa bàn đã thực hiện 263.327 lượt khám, mức cao nhất kể từ khi chương trình được triển khai.
Ngày 27/7, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn (phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ), đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp hy hữu người bệnh nhập viện do có ấu trùng (giòi) bên trong tai kèm theo tổn thương màng nhĩ.
Thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, khiến số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội có xu hướng gia tăng theo quy luật hằng năm.
Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh), Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các bệnh viện tuyến đầu, cả 5 ca ghép tạng từ nguồn tạng do một thanh niên chết não hiến tặng trong đêm 25/7 vừa qua đều thành công, mang lại sự sống cho 5 bệnh nhân tại Hà Nội, Huế và TP Chí Minh.
Sáng 27/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết đã thực hiện ca phẫu thuật vi phẫu kéo dài 8 giờ, huy động sự phối hợp của nhiều chuyên khoa tại bệnh viện điều trị thành công tổn thương đầu gối tồn tại hơn nửa thế kỷ cho một cụ ông 85 tuổi, là thương binh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam.
Virus hợp bào hô hấp (RSV) đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh đường hô hấp dưới ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng tuổi. Trong khi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc dự phòng nhằm bảo vệ trẻ trong giai đoạn đầu đời được các chuyên gia đánh giá là giải pháp quan trọng để giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong.