Ngày 4/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân M.V.T (21 tuổi, quê ở Tuyên Quang) đã được xuất viện sau ca phẫu thuật cấp cứu não.
Sau một thời gian dài gián đoạn tiêm chủng miễn phí, bắt đầu từ ngày 2/1, các trạm y tế trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã triển khai tiêm vaccine 5 trong 1 cho trẻ. Đây là vaccine từ nguồn Chính phủ Úc viện trợ cho Chương trình tiêm chủng mở rộng, thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc.
Có 10 loại vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng sẽ nhanh chóng được tiến hành phân bổ, chuyển đến các địa phương ngay những ngày đầu tháng 1/2024.
Từ ngày 1/4 tới, cơ quan Bảo hiểm Xã hội và các bệnh viện trong cả nước bắt đầu triển khai kiểm thử việc gửi và nhận dữ liệu điện tử giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế và giấy hẹn khám lại, tiến tới triển khai chính thức trong toàn quốc từ ngày 1/7.
Nằm trong chương trình chuyển giao và phối hợp điều trị các bệnh lý tim bẩm sinh, nhiều năm qua, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã điều trị cho nhiều ca tim bẩm sinh khó, phức tạp bằng phương pháp hiện đại, an toàn, bệnh nhi sau phẫu thuật phục hồi nhanh chóng.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 224/NQ-CP về việc bảo đảm kinh phí mua sắm vaccine cho Chương trình tiêm chủng mở rộng.
Để mọi người dân đều được nhận được quy trình chăm sóc sức khỏe chất lượng tốt nhất, đặc biệt ở những địa bàn miền núi, khó khăn, tỉnh Vĩnh Phúc đã quan tâm dành nguồn lực, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế chăm lo sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Từ đó, chất lượng cuộc sống nhân dân được nâng cao, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Dịp Tết, phải di chuyển lại nhiều là nỗi sợ với những người hay bị say xe. Dưới đây là hướng dẫn của bác sĩ về tình trạng say xe và cách tránh không bị say xe.
PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo Tin tức về công tác khắc phục tình trạng thiếu vaccine, đảm bảo vaccine cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng để tiêm cho trẻ trong thời gian tới.
Khi đang được mẹ chở trên đường bằng xe máy, bé L.P.O (5 tuổi, ngụ Trà Vinh) bị bánh xe máy cuốn tay áo khoác khiến cho cánh tay phải của bé bị đứt lìa và bị gãy xương cẳng tay.
Ngày 28/12, Bệnh viện Nhân dân Gia định (TP Hồ Chí Minh) cho biết, các bác sĩ vừa cấp cứu và điều trị thành công cho sản phụ mang thai ở tuần 29, thai kỳ bị hội chứng Hellp do tiền sản giật nặng kèm hội chứng nguy kịch hô hấp cấp. Hội chứng Hellp là một biến chứng hiếm nhưng rất nguy hiểm trong thai kỳ.
Chiều 28/12, UBND thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30 năm 2023 tổ chức Lễ tổng kết hội thi.
Chiều 28/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, sau thời gian thiếu hụt vaccine, vào lúc 16 giờ chiều nay, TP Hồ Chí Minh đã nhận được 8.100 liều vaccine trong tổng số 467.800 liều DPT-VGB-Hib từ Chính phủ Úc viện trợ cho chương trình Tiêm chủng mở rộng của Việt Nam, thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc.
Thời gian qua, Sở Y tế Bình Dương tiếp nhận được một số đơn của công dân liên quan đến việc Phòng khám Đa khoa Nguyễn Trãi - Thủ Dầu Một và Phòng khám Đa khoa Đại Tín “vẽ bệnh, mọi tiền”.
Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết đã phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiến hành phân bổ vaccine DPT-VGB-Hib (bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib) để phục vụ nhu cầu tiêm chủng mở rộng.
Việt Nam vẫn đang đối mặt với sự lây lan của nhiều loại dịch bệnh khác nhau, Bộ Y tế kêu gọi toàn dân tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác - đó là tinh thần của “Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh” 27/12 năm nay, ngày được Liên hợp quốc (LHQ) thông qua từ năm 2020 theo nghị quyết do Việt Nam cùng 5 quốc gia khác đề xuất nhằm tăng cường nhận thức về vấn đề sẵn sàng ứng phó và hợp tác trước bệnh dịch.
Ngày 27/12, đại diện Trung tâm cấp cứu 115 TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa kịp thời đỡ sinh thành công cho một sản phụ (19 tuổi) sinh con đầu lòng tại nhà và bị ngôi ngược.
Khi làm việc ngoài trời, người dân cần giữ ấm cơ thể và làm việc với cường độ chậm; giữ khô tay, chân; giữ ấm cổ, ngực; đeo khẩu trang khi làm việc... Cần đặc biệt chú ý các biểu hiện hạ thân nhiệt.
Số ca mắc sốt xuất huyết mới tuần vừa qua của Hà Nội giảm mạnh, do thời tiết chuyển lạnh, khiến muỗi truyền bệnh không sinh sôi, phát triển.
Thời gian qua, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, người lao động, nhất là những người có nguy cơ cao như người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người mắc các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, hen suyễn, tim mạch, cơ xương khớp, người lao động làm việc ngoài trời hoặc trong môi trường lạnh.