Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cấp cứu thành công trường hợp nam bệnh nhân 17 tuổi ở Hà Nội bị chấn thương tim nghiêm trọng do dị vật kim loại xuyên thấu.
Sau khi đất nước thống nhất, Việt Nam mở rộng công cuộc thanh toán bệnh sốt rét trên phạm vi cả 2 miền Nam Bắc trong bối cảnh dịch bùng phát mạnh. Trải qua nhiều giai đoạn với những nỗ lực của ngành Y tế, dịch dần được loại trừ ở các địa phương và Việt Nam đặt mục tiêu loại trừ bệnh vào năm 2030.
Ngày 29/4, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, các y, bác sỹ tại bệnh viện đã phẫu thuật thành công một khối u máu khổng lồ vùng má phải cho bệnh nhân Lê Thị Đoèn (67 tuổi, trú tại Phú Thủy, Lệ Thủy).
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ vừa cấp cứu kịp thời, cứu sống sản phụ cùng ba con trong ca sinh non 33 tuần 5 ngày. Các bé còn được nuôi dưỡng phát triển tốt sau sinh.
Bộ Y tế hướng dẫn người dân đi xem duyệt binh dịp 30/4 một cách an toàn, cách xử trí, bảo vệ sức khỏe trong các tình huống phát sinh.
Các bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa can thiệp thành công, cứu sống bệnh nhân bị vỡ phình xoang Valsalva hiếm gặp.
Ngành Y tế TP Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ nhiều phương án cấp cứu, ứng trực, sẵn sàng đảm bảo sức khỏe cho lãnh đạo, đại biểu, lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành cũng như người dân và du khách tham dự các sự kiện trọng đại kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Về vụ việc hành hung nhân viên y tế khi đang thực hiện cấp cứu người bệnh tại đơn vị cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, ngày 28/4, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Bé 5 tháng tuổi nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) biến chứng tổn thương phổi lan tỏa, sốc tim, suy thận cấp được cứu sống nhờ kỹ thuật lọc máu liên tục.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin, số ca mắc sởi ở thành phố đã giảm nhẹ, song số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh, sốt xuất huyết bắt đầu gia tăng.
Số ca mắc sởi trên cả nước có xu hướng chững lại trong những tuần gần đây, hầu hết các tỉnh có số mắc tăng nằm ở khu vực phía Bắc.
Dịch sởi không chỉ xuất hiện ở nhóm trẻ nhỏ, đã ghi nhận nhiều ca ở nhóm trẻ lớn trên 10 tuổi tại Hà Nội, ngành Y tế thành phố đang tăng cường tiêm chủng cho nhóm trẻ độ tuổi này.
Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố bảo đảm hoạt động thông suốt, không để gián đoạn làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng sau khi nhập sáp nhập, hợp nhất các đơn vị y tế ở các cấp... là nội dung quan trọng trong công văn số 2513/BYT-PB gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn giao mùa.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc phối hợp, tăng cường quản lý công tác khám sức khỏe.
Ngày 27/4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Bệnh viện Quân y 7A (Cục Hậu cần kỹ thuật, Quân khu 7) và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đông Hải, Ngân hàng Nam Á Bank tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà 300 người dân gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 26/4/2025 về việc triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch sởi năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội (đợt 3) với mục tiêu từ 95% trẻ thuộc đối tượng tiêm chủng chưa tiêm hoặc chưa được tiêm sẽ được tiêm 1 mũi vaccnie chứa thành phần sởi.
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đang tập trung mọi nguồn lực cấp cứu các nạn nhân. Hiện có 3 nạn nhân nặng được chuyển lên tuyến trên.
Ngày 26/4, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn dẫn đầu đã kiểm tra công tác y tế phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP Hồ Chí Minh, đồng thời chuẩn bị cho đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu.
Tá hỏa khi bị chó nhà cắn và thấy con vật chết ngay sau đó, người phụ nữ ở Hà Nội vội đi tiêm vaccine phòng dại.