Với tinh thần đổi mới, sáng tạo không ngừng nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, đội ngũ y bác sĩ tại khoa Xạ trị – Viện Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) đã tiên phong cải tiến và ứng dụng Robot Maxio vốn được thiết kế cho sinh thiết mô mềm vào kỹ thuật sinh thiết xương, qua đó mở ra hướng tiếp cận mới an toàn, hiệu quả cho nhiều trường hợp tổn thương xương phức tạp, khó can thiệp trước đây.
Chương trình hiến máu “Giọt hồng tri ân 2025” với thông điệp “Mỗi trái tim - Một ngọn lửa anh hùng” do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức là hoạt động trọng điểm nằm trong chiến dịch hiến máu tình nguyện hè 2025, được tổ chức từ ngày 18 - 27/7.
Sáng 13/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm hiến máu nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia (1975-2025).
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong những tháng gần đây, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm cơ bản vẫn đang được kiểm soát, tuy nhiên một số bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 đã bắt đầu có xu hướng tăng cục bộ tại một số địa phương.
Ngày 12/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ việc xảy ra tại Phòng khám Sản phụ khoa Thu Hương tại địa chỉ 44 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam.
Ngày 12/7, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế thành phố Hải Phòng, Bệnh viện đa khoa thành phố Hải Dương và Bệnh viện Bạch Mai về việc kiểm tra, báo cáo vụ việc xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ trị liệu, Trung tâm đào tạo thẩm mỹ công nghệ cao Meliza.
Ngày 12/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Hội nghị Quốc tế về điều trị Ung thư với chủ đề “Truyền thống và hiện đại”.
Ngày 12/7, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn đã tăng nhanh trong những ngày qua, đặc biệt ghi nhận nhiều trường hợp tử vong, cảnh báo nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát trên diện rộng trong những ngày tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thái Lan đã sản xuất thuốc viên điều trị ung thư nhắm đích đầu tiên – có tên Imcranib 100 - hoàn toàn được phát triển trong nước. Đây là kết quả của tầm nhìn khoa học và sự lãnh đạo của Công chúa hoàng gia Thái Lan - Giáo sư Tiến sĩ Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana.
Ngày 11/7, đại diện Trung tâm Y tế khu vực Bố Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang tập trung triển khai các giải pháp dập ổ dịch sốt xuất huyết Dengue tại thôn Cù Lạc 1 (xã Phong Nha), không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên diện rộng.
Chiều 11/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh đã đưa ra cảnh báo về tình hình sốt xuất huyết gia tăng hơn 153% so với cùng kỳ, đồng thời đã ghi nhận 6 trường hợp tử vong.
Thời gian gần đây đã xảy ra tình trạng tiêu cực, vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Viện Pháp y tâm thần trung ương, Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa, Trung tâm Pháp y tâm thần miền núi phía Bắc, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết, trong thời gian gần đây, một số tình hình, diễn biến trên thế giới và trong nước có thể ảnh hưởng đến nguồn cung ứng thuốc như: Sự gia tăng của các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, đường hô hấp, bệnh do muỗi truyền (COVID-19, sốt xuất huyết...); chiến tranh tại một số nước, một số khu vực trên thế giới có thể làm gián đoạn nguồn cung các sản phẩm từ máu và chế phẩm của máu, các thuốc giảm đau opioid; cơ sở cung cấp thuốc nước ngoài không tiếp tục cung ứng thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành; cơ sở sản xuất thuốc phóng xạ có thay đổi hoạt động...
Ngày 11/7, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đang khẩn trương củng cố và giới thiệu rộng rãi các kênh tiếp nhận phản ánh của người dân trong lĩnh vực y tế. Đây là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, đặc biệt là cư dân tại khu vực tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.
Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 32.000 ca mắc sốt xuất huyết. Thời tiết mưa nhiều, nóng ẩm đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển và truyền bệnh. Một số địa phương ghi nhận số mắc tăng cao so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Bộ Y tế khẳng định, dịch vẫn đang trong tầm kiểm soát nhờ các biện pháp phòng, chống đã được triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm. Việc các địa phương và người dân cùng chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa, ngay từ đầu năm đã bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt.
Ngày 11/7, Bệnh viện Nhi đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa điều trị thành công cho một bệnh nhi bị bỏng nặng với diện tích tổn thương lên tới 60% cơ thể. Bé trai được ghép da đồng loại lấy từ da của mẹ ruột và nhanh chóng phục hồi.
Trung tá Nguyễn Trọng Đạt, Trưởng Công an phường Lê Thanh Nghị (Công an thành phố Hải Phòng) cho biết, cơ quan chức năng đã tiếp nhận đơn trình báo về việc chị N.T.T (sinh năm 1985, trú tại phố Đỗ Quang, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng) đang trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu sau khi điều trị tại một trung tâm thẩm mỹ.
Một người đàn ông 44 tuổi hai lần ngừng tim trong lúc ngủ do mắc hội chứng Brugada (bệnh lý di truyền hiếm gặp gây rối loạn nhịp tim nghiêm trọng) vừa được các bác sĩ Bệnh viện thành phố Thủ Đức cứu sống thành công. Bệnh nhân sau đó được cấy máy phá rung tự động (ICD) để ngăn ngừa nguy cơ đột tử do rối loạn nhịp thất.
Ngày 10/7, Bệnh viện Đa khoa Gia Đình (thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công một ca khâu eo tử cung cấp cứu, giữ lại thai nhi 18 tuần tuổi trong tình trạng dọa sảy nghiêm trọng.
Ngày 10/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết, địa phương đã nắm chắc tình hình và đang khống chế tốt bệnh liên cầu lợn (liên cầu khuẩn Streptococcus Suis), đồng thời khuyến cáo người dân không hoang mang và không chủ quan, lơ là trong phòng, chống bệnh này.